Trung Quốc: Tình trạng thất nghiệp ở mức nghiêm trọng

22/11/2008 10:38 GMT+7

Theo dự đoán của Bộ An sinh xã hội và Nhân lực Trung Quốc, tình hình thất nghiệp tại Trung Quốc - vốn đang ở mức nghiêm trọng - có thể sẽ còn tồi tệ hơn vào đầu năm 2009, do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong thông báo ngày 20.11, Bộ trưởng An sinh xã hội và Nhân lực Doãn Uý Dân cho hay, tỉ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc là 4% trong 10 tháng đầu năm 2008 và dự kiến đến cuối năm sẽ tăng lên 4,5%. Tuy nhiên, ông Doãn Uý Dân cho rằng, tỉ lệ thất nghiệp sẽ được cải thiện kể từ quý II/2009 khi các biện pháp của chính phủ nhằm kích cầu nội địa bắt đầu mang lại kết quả.

Trong 10 tháng đầu 2008, Trung Quốc có thêm 10,2 triệu người mất việc, chủ yếu ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhu cầu tuyển lao động tại 84 thành phố trên cả nước trong quý III/2008 đã giảm lần đầu tiên trong nhiều năm qua, xuống còn 5,5%. Trong khi đó, số người tốt nghiệp đại học sẽ tăng từ 5,59 triệu lên 6,1 triệu người vào năm tới. Tổng số sẽ có khoảng 24 triệu người tham gia vào thị trường lao động Trung Quốc, trong lúc các thành phố chỉ cung ứng được ở mức 12 triệu việc làm.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là dải các nhà máy duyên hải ở đông nam, nơi đặt nhiều trụ sở của công ty ngành công nghiệp nhẹ và may mặc. Tỉnh Quảng Đông - vốn được đánh giá là trung tâm của ngành công nghiệp chế biến Trung Quốc - có thể sẽ phải đóng cửa 1/5 số nhà máy chỉ riêng trong tháng 1.2009. Các nhân công tại một số

khu vực duyên hải và miền nam Trung Quốc đã tụ tập trước cửa các xí nghiệp đóng cửa để yêu cầu được trả lương sau khi các chủ xí nghiệp bỏ trốn.

Trước tình hình này, Chính phủ Trung Quốc coi bình ổn thị trường việc làm là mục tiêu ưu tiên trong thời gian tới, vì thất nghiệp tăng đang đe doạ gây ra các vấn đề xã hội. Bộ trưởng Doãn Uý Dân đã công bố một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn thất nghiệp và hỗ trợ những người mất việc làm, đặc biệt là đối với hơn 200 triệu lao động nông thôn ra thành phố. Trong số các biện pháp này có việc cung cấp thông tin về việc làm và đào tạo bổ sung cho những người về quê tìm việc. Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các công ty lớn và vừa ở tỉnh Hồ Bắc nên giảm bớt lương hơn là dãn thợ. Các công ty này cần có sự chấp thuận của chính quyền địa phương trước khi công bố nghỉ việc đối với từ 50 nhân công trở lên.

A.P (Theo AFP, BBC, ChinadailyTheo dự đoán của Bộ An sinh xã hội và Nhân lực Trung Quốc, tình hình thất nghiệp tại Trung Quốc - vốn đang ở mức nghiêm trọng - có thể sẽ còn tồi tệ hơn vào đầu năm 2009, do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong thông báo ngày 20.11, Bộ trưởng An sinh xã hội và Nhân lực Doãn Uý Dân cho hay, tỉ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc là 4% trong 10 tháng đầu năm 2008 và dự kiến đến cuối năm sẽ tăng lên 4,5%. Tuy nhiên, ông Doãn Uý Dân cho rằng, tỉ lệ thất nghiệp sẽ được cải thiện kể từ quý II/2009 khi các biện pháp của chính phủ nhằm kích cầu nội địa bắt đầu mang lại kết quả.

Trong 10 tháng đầu 2008, Trung Quốc có thêm 10,2 triệu người mất việc, chủ yếu ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhu cầu tuyển lao động tại 84 thành phố trên cả nước trong quý III/2008 đã giảm lần đầu tiên trong nhiều năm qua, xuống còn 5,5%. Trong khi đó, số người tốt nghiệp đại học sẽ tăng từ 5,59 triệu lên 6,1 triệu người vào năm tới. Tổng số sẽ có khoảng 24 triệu người tham gia vào thị trường lao động Trung Quốc, trong lúc các thành phố chỉ cung ứng được ở mức 12 triệu việc làm.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là dải các nhà máy duyên hải ở đông nam, nơi đặt nhiều trụ sở của công ty ngành công nghiệp nhẹ và may mặc. Tỉnh Quảng Đông - vốn được đánh giá là trung tâm của ngành công nghiệp chế biến Trung Quốc - có thể sẽ phải đóng cửa 1/5 số nhà máy chỉ riêng trong tháng 1.2009. Các nhân công tại một số

khu vực duyên hải và miền nam Trung Quốc đã tụ tập trước cửa các xí nghiệp đóng cửa để yêu cầu được trả lương sau khi các chủ xí nghiệp bỏ trốn.

Trước tình hình này, Chính phủ Trung Quốc coi bình ổn thị trường việc làm là mục tiêu ưu tiên trong thời gian tới, vì thất nghiệp tăng đang đe doạ gây ra các vấn đề xã hội. Bộ trưởng Doãn Uý Dân đã công bố một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn thất nghiệp và hỗ trợ những người mất việc làm, đặc biệt là đối với hơn 200 triệu lao động nông thôn ra thành phố. Trong số các biện pháp này có việc cung cấp thông tin về việc làm và đào tạo bổ sung cho những người về quê tìm việc. Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các công ty lớn và vừa ở tỉnh Hồ Bắc nên giảm bớt lương hơn là dãn thợ. Các công ty này cần có sự chấp thuận của chính quyền địa phương trước khi công bố nghỉ việc đối với từ 50 nhân công trở lên.

Theo AFP, BBC, Chinadaily, Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.