Trung Quốc triệu quan chức cấp cao Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân

07/01/2016 21:20 GMT+7

Trung Quốc ngày 7.1 đã triệu quan chức cấp cao Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng tuyên bố thử hạt nhân.

Trung Quốc ngày 7.1 đã triệu quan chức cấp cao Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng tuyên bố thử hạt nhân.

Cảnh vệ Trug Quốc trước đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này rất quan ngại tình hình sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên - Ảnh: ReutersCảnh vệ Trug Quốc trước đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này rất quan ngại tình hình sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên - Ảnh: Reuters
Kyodo News ngày 7.1 đưa tin Trung Quốc đã triệu một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên tới để làm rõ lập trường của Bắc Kinh sau vụ Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch vào ngày 6.1.
Trong buổi họp báo ngày 7.1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định Trung Quốc rất quan ngại tình hình sau hành động của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh việc Triều Tiên thử hạt nhân sẽ "không tốt chút nào cho sự phát triển bình thường của quan hệ song phương Trung-Triều".
Theo Kyodo News, nhà ngoại giao nói trên rất có thể là Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, ông Ji Jae-ryong. Tuy nhiên trong buổi họp báo bà Hoa Xuân Oánh không trực tiếp xác nhận thông tin này.  
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không chỉ Trung Quốc đóng vai trò chủ động trong việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân, mà toàn bộ cộng đồng quốc tế cần hành động. Bà Hoa cũng kêu gọi sớm khôi phục cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó ngày 6.1, Bắc Kinh đã tuyên bố kiên quyết phản đối việc Triều Tiên thử hạt nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.