Trung Quốc triệu tập Đại sứ Philippines vì vụ kiện

01/04/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Trung Quốc triệu Đại sứ Philippines tại Trung Quốc vào ngày 31.3 nhằm phản đối việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.

(TNO) Trung Quốc triệu tập Đại sứ Philippines tại Trung Quốc vào ngày 31.3 nhằm phản đối việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.

 
Binh sĩ Philippines trên một chiếc thuyền nhựa từ một tàu tuần tra vừa tiến hành sứ mạng tuần tra ở bãi Cỏ Mây trên biển Đông - Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói với Đại sứ Philippines, bà Erlinda F. Basilio, rằng Bắc Kinh rất không hài lòng và kịch liệt phản đối vụ Philippines kiện Trung Quốc lên Tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật biển (ITLOS), Reuters dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Lưu cho rằng việc Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không có ích lợi gì cho việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc-Philippines trên biển Đông.

Vụ kiện này sẽ không làm thay đổi quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, ông Lưu nói, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ không tham gia phiên xử của ITLOS.
 
Chính quyền Philippines ngày 30.3 chính thức đệ trình một biên bản ghi nhớ các luận chứng cáo buộc những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc (đường lưỡi bò) ở biển Đông lên ITLOS.

Philippines làm đơn kiện Trung Quốc vào năm 2013 và ITLOS đưa ra hạn chót cho Philippines trình biên bản ghi nhớ là vào ngày 30.3.

Hồi cuối tuần rồi đã xảy ra vụ “mèo vờn chuột” giữa tàu Trung Quốc và Philippines tại bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên biển Đông). Tàu tiếp tế của Philippines đã vượt hai tàu tuần duyên Trung Quốc định chặn đường không cho tàu tiếp tế Philippines đến bãi Cỏ Mây, theo Reuters.

Thứ trưởng Lưu bày tỏ sự tức giận trước việc Philippines đưa các phóng viên lên tàu tiếp tế để ghi nhận vụ “mèo vờn chuột”, kêu gọi Philippines ngừng những “hành động gây hấn”.

Phát biểu với các phóng viên ngày 31.3,. Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino cho biết Philippines  không có định đối đầu với Trung Quốc, theo Reuters

Còn Mỹ cũng đã tuyên bố ủng hộ việc Chính phủ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để phân xử tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 31.3 đề nghị Mỹ không can dự vào các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông.

Phúc Duy

>> Trung Quốc không chấp nhận việc Philippines 'đơn phương' kiện
>> Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc
>> Philippines trình biên bản ghi nhớ vụ kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế
>> Philippines không nên chạy đua vũ trang với Trung Quốc
>> Tàu Philippines và Trung Quốc đối đầu kịch tính ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.