Trung Quốc tử hình phụ nữ bỏ chất độc vào sữa tươi

03/07/2013 19:47 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Trung Quốc bị xử tử hình bằng thuốc độc vào ngày 2.7 về tội dùng chất hóa học nitrit trộn vào sữa tươi của đối thủ kinh doanh, khiến ba trẻ em thiệt mạng và trên 30 trẻ khác mắc bệnh.

Bà Ma Xiuling và chồng là ông Wu Guangquan là hai nông dân chăn nuôi bò sữa ở thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc.

Hồi tháng 4.2011, hai vợ chồng đã bỏ nitrit độc hại vào sản phẩm sữa bò tươi do hai vợ chồng nông dân khác vốn là đối thủ cạnh tranh của vợ chồng bà Ma sản xuất, theo Tân Hoa xã ngày 3.7.

Một đứa bé một tháng tuổi và hai trẻ dưới 2 tuổi đã thiệt mạng và trên 30 trẻ em khác mắc bệnh sau khi uống phải sữa tươi chứa nitrit.

Bà Ma lãnh án tử hình, còn ông chồng Wu lãnh án tù chung thân về tội câu kết với vợ, đi mua nitrit.

Phúc Duy

>> Cụ bà bị đầu độc ?
>> Đầu độc chồng bằng "cái ấy
>> Đầu độc vuông tôm hàng xóm
>> Hơn 120 nữ sinh bị đầu độc ở Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.