Trung Quốc tuyên bố giải quyết tranh chấp Biển Đông 'trong hòa bình'

05/08/2015 12:12 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5.8 cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc và các nước láng giềng đạt được giải pháp hòa bình về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông; trong khi đó Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Trung Quốc sẽ theo đuổi phương pháp "đối thoại hòa bình" để giải quyết tranh chấp.

(TNO) Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5.8 cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc và các nước láng giềng đạt được giải pháp hòa bình đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông; trong khi đó sau cuộc gặp với ông Kerry, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Trung Quốc sẽ theo đuổi phương pháp "đối thoại hòa bình" để giải quyết tranh chấp.

>> Mỹ, Philippines, Trung Quốc 'đấu khẩu' về Biển Đông
>> Biển Đông nóng bỏng tại hội nghị ASEAN

Ngoại trưởng Mỹ đối thoại với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 5.8.2015 - Ảnh: Reuters
Phát biểu tại diễn đàn an ninh khu vực Đông Nam Á (ARF) tại Malaysia ngày 5.8, Ngoại trưởng Kerry nói Mỹ muốn duy trì ổn định và đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông, theo hãng tin AP (Mỹ). Ngoại trưởng Kerry cho biết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông phải được giải quyết trong hòa bình, tuân thủ luật lệ quốc tế.
Theo Reuters, Ngoại trưởng Kerry đưa ra phát biểu trên sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sáng 5.8. Ông Kerry mô tả cuộc hội đàm diễn ra "tốt đẹp". Trả lời phỏng vấn các phóng viên sau cuộc hội đàm với ông Kerry, ông Vương nói Trung Quốc sẽ theo đuổi phương pháp "đối thoại hòa bình" để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Tuy nhiên Trung Quốc đang tăng cường hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Việt Nam, Mỹ và các quốc gia láng giềng. Trung Quốc còn ngang ngược tuyên bố có quyền xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh ngừng hoạt động xây dựng phi pháp ở Biển Đông, theo Reuters.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 4.8, ông Kerry cho hay sẽ thảo luận với ông Vương vào ngày 5.8 về việc Washington kêu gọi chấm dứt những hoạt động làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Malaysia, ông Anifah Aman cho biết ASEAN nhất trí thực hiện tự kiềm chế, tránh những hoạt động có thể làm phức tạp hoặc leo thang căng thẳng ở Biển Đông.
Trước đó, hôm 3.7, ông Vương cho biết những lời kêu gọi đóng băng hoạt động xây đảo ở Biển Đông là “phi thực tế”. Chính quyền Trung Quốc cũng đã yêu cầu không đem vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông ra thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, nhưng một số Ngoại trưởng ASEAN, bao gồm Malaysia, bác bỏ đề nghị này, cho rằng đây là vấn đề quan trọng không thể phớt lờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.