Truyền thông Trung Quốc lên án giới chức Thiên Tân

18/08/2015 09:23 GMT+7

Nhiều tờ báo ở Trung Quốc hôm qua 17.8 đăng bài chỉ trích giới chức thành phố Thiên Tân thiếu minh bạch trong việc xử lý các vụ nổ khiến 114 người chết và 70 người mất tích vào ngày 12.8.

Nhiều tờ báo ở Trung Quốc hôm qua 17.8 đăng bài chỉ trích giới chức thành phố Thiên Tân thiếu minh bạch trong việc xử lý các vụ nổ khiến 114 người chết và 70 người mất tích vào ngày 12.8.
Đến ngày 17.8, tức 4 ngày sau vụ nổ, khói vẫn còn bốc lên từ hiện trường -  Ảnh: Reuters
Cụ thể, bài xã luận trên Hoàn Cầu thời báo viết: “Phản ứng chậm có thể dẫn đến những tin đồn gây bạo loạn và niềm tin của dân chúng đối với chính quyền sẽ tiếp tục giảm”. Một số tin đồn về thảm họa đã xuất hiện trên các trang mạng Trung Quốc như “vụ nổ giết chết ít nhất 1.000 người”, “các trung tâm mua sắm ở Thiên Tân bị hôi của”..., theo Tân Hoa xã.
Thực tế, tình trạng người dân sợ nhiễm hóa chất độc hại và nổi giận vì chính quyền thiếu minh bạch vẫn gia tăng. Hôm qua, khoảng 150 người ở Thiên Tân có nhà bị hư hại sau thảm họa đã biểu tình trước một khách sạn nơi giới chức đang tổ chức họp báo, đòi chính quyền bồi thường và tuyên bố họ sẽ không trở về nhà dù nhà của họ được xác định an toàn, theo BBC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.