Tư lệnh Mỹ: Tên lửa Trung Quốc không ngăn được máy bay Mỹ tuần tra Biển Đông

22/02/2016 19:00 GMT+7

Tên lửa phòng không của Trung Quốc triển khai ở Hoàng Sa không đe dọa cũng như không ngăn cản được máy bay của Mỹ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông, theo Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ.

Tên lửa phòng không của Trung Quốc triển khai ở Hoàng Sa không đe dọa cũng như không ngăn cản được máy bay của Mỹ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông, theo Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ.

Máy bay tuần biển và săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ - Ảnh: Hải quân MỹMáy bay tuần biển và săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ - Ảnh: Hải quân Mỹ
Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ Joseph Aucoin khẳng định, việc triển khai tên lửa phòng không của Bắc Kinh ở đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng) không ảnh hưởng đến kế hoạch tuần tra của Mỹ ở vùng biển này trong thời gian tới, AP cho hay.
“Chúng tôi sẽ bay, điều tàu và hoạt động ở tất cả khu vực nào luật pháp quốc tế cho phép, kể cả Biển Đông”, Phó đô đốc Aucoin phát biểu ở Sydney ngày 22.2 với các nhà báo khi đang thăm Úc.
Tư lệnh Aucoin cho rằng tên lửa mà Trung Quốc triển khai ở Biển Đông là “nỗ lực gây bất ổn” cho cả khu vực, đồng thời thúc giục Bắc Kinh minh bạch các dự định của mình.
Tư lệnh Hạm đội 7, hạm đội theo dõi vùng biển từ Ấn Độ đến vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương, nói: “Tôi mong rằng tranh chấp ở Biển Đông không bị xem là cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, và sự hiện diện quân sự của Mỹ không phải sự khiêu khích. Điều chúng tôi muốn làm là đảm bảo các nước bất kể lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu có thể theo đuổi lợi ích của mình dựa trên luật pháp quốc tế”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.