Người già Nhật "nghiện" làm việc nhất

27/04/2006 22:39 GMT+7

Sau khi tiến hành một cuộc khảo sát tại nhóm nước công nghiệp, hãng bảo hiểm Axa (Pháp) phát hiện 40% người già Nhật Bản muốn tiếp tục làm việc sau khi về hưu, cao nhất trong nhóm được khảo sát và gấp 10 lần so với dân Pháp.

Ở những nơi khác, hầu hết những người lớn tuổi có khuynh hướng nghỉ việc trước độ tuổi nghỉ hưu, vốn quy định từ 58 - 65 tuổi tại các quốc gia được khảo sát. Khi đã về hưu, người Anh và Mỹ thích đi du lịch nước ngoài. Người Đức cũng thích đi du lịch nhưng lại ưa chuộng các hoạt động thể thao hơn, trong khi người Canada mê mải với các công việc thiện nguyện, còn dân Pháp lại thích tỉa tót khu vườn của mình. Người nghỉ hưu ở Tây Ban Nha là lười nhất, với 21% cho biết chẳng muốn làm gì cả, kế đến là người Ý. Cả hai nước trên đều xem thời kỳ nghỉ hưu với con mắt không mấy tích cực, cho rằng đây là giai đoạn gắn liền với bệnh tật hoặc chết chóc, Trong khi đó, dân Anh, Mỹ, Canada và Úc lại cho đó là thời gian tự do, sau khi thoát khỏi những mối lo toan bộn bề của cuộc sống, trong đó có việc chăm sóc con cái. (Theo Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.