Tự tiêm HIV để hưởng trợ cấp

27/11/2013 03:15 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố một nghiên cứu gây sốc về tình trạng nhiễm HIV ở Hy Lạp, theo tờ Daily Mail ngày 26.11.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy số ca nhiễm HIV mới ở Hy Lạp tăng cao kể từ năm 2007, khi nước này chịu tác động từ khủng hoảng tài chính châu Âu. Trong đó có khoảng phân nửa số ca nhiễm HIV mới là do người nghiện tự tiêm loại vi rút chết người này để được hưởng trợ cấp.

Ở Hy Lạp, những người nhiễm HIV được hưởng trợ cấp 700 euro (gần 20 triệu đồng)/tháng và được tham gia các chương trình cai nghiện ma túy. Nghiên cứu còn chỉ ra số vụ tự sát ở Hy Lạp tăng 17% trong giai đoạn 2007 - 2009 và tăng 25% vào năm 2010. Khi tình hình kinh tế trở nên tồi tệ hơn vào năm 2011, số vụ tự sát tăng 40%.

Minh Trung

>> Đại diện WHO: 'Không có vắc xin nào hiệu quả 100%
>> WHO: Sốt rét kháng thuốc đe dọa toàn cầu
>> Protein trong sữa mẹ có thể ngừa HIV
>> Phát hiện protein trong sữa mẹ có thể chống HIV
>> Trương Anh Ngọc và 'Phút 90++' - Kỳ 2: HIV và 42 triệu bao cao su

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.