Tương lai bấp bênh của SSJ 100

27/07/2012 03:15 GMT+7

Nhật báo kinh tế Vedomosti cho biết việc phát triển dòng máy bay Sukhoi Superjet 100 có thể sẽ bị trì hoãn bởi thiếu sự đầu tư của nhà nước.

Superjet 100 là dự án lớn nhất của nước Nga (1,5 tỉ USD) trong lĩnh vực máy bay chở khách kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Dòng máy bay hiện đại này do phân nhánh hàng không dân dụng của Tập đoàn Sukhoi thiết kế, với các nhà thầu phụ đến từ nhiều nước như Pháp, Canada, Ý... Đây là loại máy bay chở khách hạng trung, tầm bay tối đa 4.500 km, có thể chở khoảng 100 khách. Mỗi chiếc Superjet 100 có giá bán chừng 35 triệu USD.

Dự án Superjet 100 được khởi động từ năm 2000 và đến năm 2008 thì chiếc máy bay đầu tiên cất cánh bay thử. Ban đầu, loại máy bay này có triển vọng đầy sáng sủa khi Sukhoi nhận được khoảng 300 đơn hàng đến từ nhiều nước, trong đó đã có khoảng 10 chiếc được bàn giao cho các hãng hàng không ở Nga và Armenia. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn khiến 45 người chết trong cuộc trình diễn ở Indonesia hồi tháng 5 vừa qua, tương lai của Superjet 100 trở nên bấp bênh.

Tiến Nam

>> Aeroflot sẽ thành hãng hàng không tư nhân
>> Máy bay AEROFLOT chuyến Hà Nội - Moscow gặp sự cố
>> Nhiều hành khách lỡ chuyến bay của Hãng Aeroflot

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.