Tương lai Tổng thống Mugabe sẽ được quyết định trong hôm nay

19/11/2017 09:11 GMT+7

Đảng ZANU-PF cầm quyền ở Zimbabwe ngày 19.11 sẽ nhóm họp để bãi nhiệm Tổng thống Robert Mugabe.

Thông tin trên được hai thành viên đảng ZANU-PF đưa ra, theo Reuters. Cuộc họp bất thường của Ủy ban trung ương đảng sẽ được tổ chức vào lúc 10 giở 30 phút ngày 19.11 giờ địa phương (tức 15 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).
Theo các nguồn tin trên, bên cạnh việc ra quyết định bãi nhiệm chức tổng thống của ông Mugabe và vị trí lãnh đạo liên đoàn phụ nữ của Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe, đảng này cũng sẽ khôi phục chức vụ cho cựu Phó tổng thống Emmerson Mnangagwa, người bị ông Mugabe cách chức vào tuần trước.
Trong khi đó, đài truyền hình quốc gia đưa tin vị tổng thống 93 tuổi sẽ gặp các chỉ huy quân đội cũng trong ngày 19.11.
Ở bên ngoài, hàng trăm ngàn người đổ xuống đường tại thủ đô Harare để biểu tình đòi tổng thống từ chức. Họ nhảy múa, ca hát và ôm những binh sĩ trên đường.
Người biểu tình đòi tổng thống từ chức tại thủ đô Harare Reuters

Như vậy, tương lai của ông Mugabe nhiều khả năng sẽ được quyết định trong hôm nay. Nếu chính thức bị bãi nhiệm, ông sẽ dừng lại sự nghiệp chính trị của mình sau 37 năm nắm quyền tại quốc gia châu Phi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.