Tướng Trung Quốc chỉ trích Mỹ 'sai lầm' ở Biển Đông

17/08/2017 13:43 GMT+7

Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc ngày 17.8 tuyên bố những hành động 'sai lầm' của Mỹ liên quan đến Đài Loan, Hàn Quốc và Biển Đông ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin tưởng giữa quân đội hai nước.

Theo Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tại cuộc gặp ở thủ đô Bắc Kinh vào sáng 17.8, thượng tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc nói với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Joseph Dunford rằng cơ chế xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước tiếp tục cải thiện.
“Tuy nhiên, những hành động sai lầm trong vấn đề Đài Loan, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc, tàu chiến và máy bay Mỹ hoạt động ở Biển Đông, Mỹ tiến hành trinh sát trên không và biển gần Trung Quốc gây ảnh hưởng lớn, tiêu cực đến mối quan hệ và sự tin tưởng giữa quân đội hai bên”, ông Phạm lưu ý.
Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc nhằm đối phói mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ trích THAAD đe dọa nền an ninh quốc gia của họ và sẽ không giúp làm xoa dịu tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.
Ông Phạm cho hay Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ nhằm tăng cường hợp tác, giải quyết bất đồng và vấn đề nhạy cảm một cách phù hợp và đảm bảo hợp tác quân sự trở thành động lực tích cực thúc đẩy mối quan hệ song phương.
Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khẳng định nỗ lực duy trì mối quan hệ quân sự ổn định, nhưng vẫn còn tồn động nhiều bất đồng.
Bắc Kinh nhiều lần chỉ trích Mỹ điều tàu chiến tuần tra đảm bảo tự do hàng hải, áp sát những đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông và Washington tiếp tục bán vũ khí, hậu thuẫn Đài Loan.
Trong khi đó, Mỹ bày tỏ quan ngại trước những vụ chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay quân sự Mỹ, chỉ trích Bắc Kinh thiếu minh bạch trong chi tiêu quốc phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.