Tuyến tàu hàng 12.000 km

30/04/2017 09:18 GMT+7

Ngày 29.4, chuyến tàu lửa chở hàng đầu tiên từ Anh sang Trung Quốc đã đến TP.Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, hoàn thành hành trình dài hơn 12.000 km.

Đây là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm tăng cường sự liên kết thương mại với Tây Âu theo mô hình Con đường tơ lụa thời cổ. Theo AFP, đoàn tàu Đông Phong khởi hành từ London vào ngày 10.4, chở theo đồ uống, sữa trẻ em, dược phẩm và máy móc.
Trong chuyến đi kéo dài 20 ngày, tàu qua lãnh thổ Pháp, Bỉ, Đức, Ba Lan, Belarus, Nga và Kazakhstan trước khi đến đích. Trên đường đi chỉ đổi tàu một lần do bề rộng đường ray lớn hơn tại các nước thuộc Liên Xô trước đây. Tuyến đường sắt mới này dài hơn tuyến xuyên Siberia của Nga nhưng ngắn hơn khoảng 1.000 km so với tuyến nối Trung Quốc với Tây Ban Nha khai trương hồi năm 2014.
Theo AFP, hành trình của tàu Đông Phong nhanh hơn 30 ngày so với vận chuyển bằng đường biển nhưng chậm hơn 2 ngày so với ước đoán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.