Tỷ lệ người già ở Nhật Bản cao kỷ lục

11/07/2007 22:38 GMT+7

Hơn 20% dân số Nhật Bản hiện từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ cao nhất trong số 37 quốc gia có dân số hơn 30 triệu người, theo báo cáo của chính phủ nước này. Tỷ lệ người già ở xứ sở hoa anh đào chiếm 20,1% dân số, tiếp đến là Ý 19,7% và Đức 18,8%.

Theo AP, Bộ Nội chính và Thông tin Nhật Bản đã so sánh các số liệu từ bản điều tra dân số của nước này năm 2005 với bản Toàn cảnh dân số thế giới của LHQ 2006. Trong đợt điều tra dân số lần trước vào năm 2000, tỷ lệ người già ở xứ mặt trời mọc là 17,3 %, xếp thứ hai sau Ý với 18,24%.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh có nhiều mối lo ngại về dân số Nhật già đi nhanh chóng trong khi tỷ lệ sinh giảm. Cũng theo báo cáo hồi tháng trước của Chính phủ Nhật, những người ngoài 65 tuổi dự kiến chiếm 40,5% dân số nước này vào năm 2055.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.