Úc bắt 2 người gốc Việt buôn hơn 100 kg ma túy

17/09/2014 03:00 GMT+7

Hai người Canada gốc Việt đang phải đối mặt án tù chung thân tại Úc sau khi bị truy tố về tội buôn lậu 88 kg heroine và 21 kg methamphetamine trị giá 75 triệu AUD (hơn 1.430 tỉ đồng).

Hai người Canada gốc Việt đang phải đối mặt án tù chung thân tại Úc sau khi bị truy tố về tội buôn lậu 88 kg heroine và 21 kg methamphetamine trị giá 75 triệu AUD (hơn 1.430 tỉ đồng).

Báo The Washington Post dẫn lời giới chức Úc ngày 15.9 cho biết 2 nghi phạm, 57 và 55 tuổi, đã ra tòa ở Sydney cuối tuần trước. Số ma túy này được cất giấu trong một kiện hàng cá phi lê đông lạnh vận chuyển từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Sydney và bị tịch thu trong một chiến dịch phối hợp của các cơ quan chức năng tại bang New South Wales. Nghi phạm 57 tuổi được xác định là một tay buôn lậu ma túy khi đến Sydney đầu tháng này. Y cùng đồng bọn đã bị bắt giữ tại Fairfield, khu vực phía tây Sydney. Danh tính của 2 nghi phạm không được tiết lộ.

Trùng Quang

>> Chiến đấu cơ Nga bám sát tàu hải quân Canada
>> Canada sẵn sàng dùng vũ lực với Nga ở Bắc cực
>> Canada cấm cửa phóng viên Trung Quốc vì có hành vi hung hăng
>> Cơ hội giao lưu, học tập tại Canada

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.