Úc sẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích về đảo nhân tạo ở Biển Đông

15/02/2016 11:30 GMT+7

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop sẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích về hoạt động của Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop sẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích về hoạt động của Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop sẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích về hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa - Ảnh: ReutersNgoại trưởng Úc Julie Bishop sẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích về hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa - Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Bishop, rời Úc ngày 14.2 để đến thăm Nhật Bản và Trung Quốc, dự kiến sẽ yêu cầu Bắc Kinh giải thích về vấn đề đảo nhân tạo khi bà gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, theo tờ The Sydney Morning Herald (Úc) ngày 15.2.
“Tôi sẽ tập trung vào việc Trung Quốc định làm gì với những đảo nhân tạo và chúng ta sẽ được chứng kiến điều gì từ những ngọn hải đăng và cơ sở xây trên các đảo nhân tạo”, bà Bishop cho hay.
Trước đó, hôm 3.2, Tư lệnh Không quân Úc, đại tướng Leo Davies cho biết Trung Quốc thách thức “gần như tất cả” những chuyến bay tuần tra của Úc trên Biển Đông.
Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp trên các đá ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, với những hải đăng, đường băng trên đảo nhân tạo mà theo Mỹ là nhằm phục vụ quân đội Trung Quốc, bất chấp sự phản đối từ Mỹ, Việt Nam và một số quốc gia khác.
Bà Bishop dự kiến sẽ bàn thảo với Ngoại trưởng Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng hôm 7.2 phóng tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo, hoạt động bị cáo buộc là thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.