Ukraine cấm cựu Tổng thống Georgia nhập cảnh trong 3 năm

22/02/2018 10:33 GMT+7

Cựu Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili ngày 21.2 đã bị cấm nhập cảnh vào Ukraine trong 3 năm sau khi bị Kiev trục xuất không lâu trước đó.

AFP dẫn lời ông Oleg Slobedyan, phát ngôn viên Cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine, cho biết cơ quan này đã ra quyết định cấm nhập cảnh đối với ông Saakashvili cho đến ngày 13.2.2021 vì xâm nhập trái phép vào Ukraine hồi tháng 9.2017.
Phản ứng trước lệnh cấm trên, ông Saakashvili viết trên tài khoản Facebook rằng ông sẽ sớm trở lại Ukraine.
Cựu lãnh đạo Georgia đã sống lưu vong tại Ukraine trước khi bị bắt giữ tại Kiev và bị trục xuất sang Ba Lan hôm 12.2. Có vợ là người Hà Lan nên ông Saakashvili sau đó đã sang sống tại nước này.
Chính trị gia 51 tuổi từng bị Ukraine cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền vì bị nghi nhận hàng trăm ngàn USD từ một nhóm tội phạm dính líu đến tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych của nước này.
Ông Saakashvili, người được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bổ nhiệm làm thống đốc vùng Odessa hồi năm 2015, đã gọi những cáo buộc trên mang động cơ chính trị.
Trước khi sang Ukraine, ông Saakashvili làm Tổng thống Georgia từ năm 2004-2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.