Ukraine xây vỏ bọc mới cho Chernobyl

28/04/2012 03:55 GMT+7

Ukraine vừa bắt đầu tiến hành xây một vỏ bọc bằng thép bao trùm lò phản ứng số 4 tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để ngăn chặn rò rỉ phóng xạ, theo AFP.

Lễ khởi công diễn ra nhân dịp tưởng niệm 26 năm thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử. Phát biểu tại buổi lễ hôm qua, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cám ơn các nhà tài trợ giúp đỡ nước này xây dựng vỏ bọc và khẳng định dự án sẽ đảm bảo an toàn cho các khu vực xung quanh Chernobyl.

Lớp bảo vệ là một cấu trúc mái vòm bằng thép khổng lồ, nặng 20.000 tấn, cao khoảng 108m và rộng 257m. Chính phủ Ukraine ước tính dự án này có chi phí khoảng 1,6 tỉ euro và dự kiến hoàn thành vào năm 2015.

Thảm họa xảy ra ngày 26.4.1986 khi lò phản ứng số 4 phát nổ, tạo ra những đám mây phóng xạ phát tán khắp bắc bán cầu.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.