Ứng viên tổng thống Rubio chỉ trích Tổng thống Obama về IS

15/01/2016 12:20 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama không hiểu được quy mô của mối đe dọa từ tổ chức khủng bố IS, theo thượng nghị sĩ Marco Rubio, ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Barack Obama không hiểu được quy mô của mối đe dọa từ tổ chức khủng bố IS, theo thượng nghị sĩ Marco Rubio, ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa.

Ông Marco Rubio tại phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ tối 12.1 (giờ Mỹ) chờ Tổng thống Obama đọc Thông điệp liên bang 2016 - Ảnh: ReutersÔng Marco Rubio tại phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ tối 12.1 (giờ Mỹ) chờ Tổng thống Obama đọc Thông điệp liên bang 2016 - Ảnh: Reuters

“Tổng thống Obama không hiểu được mối đe dọa của IS. Ông ấy luôn đánh giá thấp mối nguy này”, ông Marco Rubio nói trong cuộc tranh luận trên truyền hình ở North Charleston (bang South Carolina) hôm 14.1, theo RIA ngày 15.1.

Theo ông Rubio, Mỹ đang sa lầy trong cuộc chiến tranh không chỉ với IS mà còn với các phần tử cực đoan khác. “Đó là một cuộc chiến mà bên nào giành chiến thắng cũng phải kiệt sức”, ông nói.

Ông cũng chỉ trích Tổng thống Obama về thỏa thuận hạt nhân với Iran. Theo ông, Mỹ “không nên thỏa hiệp với một kẻ thù nguy hiểm như Iran”.

Ngoài ra, ông Rubio cũng cho rằng một số sáng kiến do ông Obama đề xuất như kiểm soát việc mua bán súng ngoài xã hội, cải cách hệ thống bảo hiểm y tế, cải tiến hệ thống tư pháp… là không tưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.