Uruguay hợp pháp hóa mua bán cần sa

12/12/2013 03:35 GMT+7

Với tỷ lệ 16 phiếu thuận và 13 phiếu chống, thượng viện Uruguay ngày 10.12 đã thông qua luật hợp pháp hóa cần sa, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới giám sát việc sản xuất và buôn bán loại ma túy này.

Đạo luật cũng đã được hạ viện thông qua hồi tháng 8, theo AFP. Đạo luật cho phép sản xuất, phân phối và bán cần sa. Các cá nhân trên 18 tuổi có thể tự trồng cần sa ở quy mô nhỏ (không được quá 6 cây/người) và thành lập câu lạc bộ quy tụ những người dùng cần sa. Tất cả các quy trình này đều chịu sự giám sát và kiểm soát của chính phủ.

Người dân cũng có thể mua cần sa tại các câu lạc bộ trên hoặc mua 40 gr/tháng từ các hiệu thuốc. Giới chức Uruguay ước tính có 128.000 người dân nước này hút cần sa. Với đạo luật trên, chính phủ hy vọng sẽ sớm dẹp được các băng nhóm buôn ma túy, song giới chỉ trích cho rằng điều này chỉ càng khiến thêm nhiều người tìm đến cần sa.

Danh Toại

>> Uruguay thông qua dự luật hôn nhân đồng giới
>> Tổng thống Uruguay vạ miệng
>> Uruguay bắt thuyền viên Việt Nam
>> Hai y tá Uruguay bị khởi tố vì giết 16 bệnh nhân
>> Tàu cá cháy ở Uruguay có 26 người Việt
>> Xác định danh tính 6 thuyền viên VN gặp nạn tại Uruguay
>> Cháy tàu cá có người Việt ở Uruguay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.