Vẫn hạnh phúc dù niềm tin sụt giảm

22/07/2017 07:39 GMT+7

Niềm tin của giới trẻ toàn cầu vào chính trị gia và lãnh đạo tôn giáo đã giảm mạnh trong vòng 5 năm qua, song phần lớn vẫn có cái nhìn lạc quan về thời cuộc.

Đây là kết quả khảo sát ở 28.600 người dưới 30 tuổi tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới do tập đoàn truyền thông Mỹ Viacom thực hiện, theo AFP. Chỉ có 9% số người được hỏi cho biết họ đặt niềm tin vào các lãnh đạo tôn giáo và con số này ở các chính trị gia chỉ là 2%.
Niềm tin của giới trẻ đối với bác sĩ, giáo viên và thậm chí bạn bè cũng giảm nhiều. Những bạn trẻ được khảo sát đều khẳng định mẹ là người đáng tin cậy nhất. Tuy niềm tin sụt giảm song tỷ lệ người trẻ sống hạnh phúc vẫn không thay đổi.
Trong hai cuộc khảo sát năm 2012 và năm 2017, có tới 76% số thanh niên được hỏi đều nói rằng họ vẫn sống hạnh phúc. Đối với họ, hạnh phúc là có thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Ngoài ra, phần lớn giới trẻ hiện nay cho rằng được đi nghỉ mát để hưởng thụ cuộc sống là quan trọng hơn việc chỉ lo “cày” kiếm tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.