Vatican phê phán trang bìa Charlie Hebdo số mới

06/01/2016 22:41 GMT+7

Nhật báo Osservatore Romano của Vatican chỉ trích kịch liệt báo Charlie Hebdo của Pháp về hình ảnh trang bìa số mới nhất, thể hiện Thiên Chúa trong hình dạng một kẻ khủng bố mang súng AK-47.

Nhật báo Osservatore Romano của Vatican chỉ trích kịch liệt báo Charlie Hebdo của Pháp về hình ảnh trang bìa số mới nhất, thể hiện Thiên Chúa trong hình dạng một kẻ khủng bố mang súng AK-47.

Vatican phê phán bìa số báo đặc biệt nhân kỷ niệm một năm ngày toà soạn Charlie Hebdo (Pháp) bị tấn công - Ảnh: ReutersVatican phê phán bìa số báo đặc biệt nhân kỷ niệm một năm ngày toà soạn Charlie Hebdo (Pháp) bị tấn công - Ảnh: Reuters

“Đằng sau chiêu bài dối trá của chủ nghĩa thế tục cực đoan, tuần san Pháp này đã quên mất những gì các nhà lãnh đạo tôn giáo của các tín ngưỡng khác nhau từ lâu vẫn luôn kêu gọi từ chối bạo lực nhân danh tôn giáo, và khẳng định rằng việc sử dụng Thiên Chúa để biện minh cho thù hận là một sự phạm thượng không thể tha thứ”, Reuter ngày 6.1 trích dẫn bình luận của báo Osservatore Romano.

Reuters cũng cho biết, báo Osservatore gọi trang bìa Charlie Hebdo là “khủng khiếp” và “gây khó chịu cho các tín đồ đích thực sự của mọi tín ngưỡng”.

Cuộc tấn công khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo xảy ra ngày 7.1.2015. Hai kẻ lạ mặt đã đột nhập vào phòng biên tập của tờ tuần báo và nổ súng vào những người có mặt, giết chết 12 người, trong đó có hai cảnh sát. Sau đó, những kẻ tấn công đã trốn thoát khỏi hiện trường và bị tiêu diệt vài ngày sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.