Venezuela bầu chọn tổng thống mới

15/04/2013 03:25 GMT+7

Ngày 14.4, cử tri Venezuela được kêu gọi đến phòng phiếu để bầu chọn tân tổng thống nước này.

Sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời ngày 5.3, người phó của ông là Nicolas Maduro tạm lãnh đạo đất nước để chờ bầu cử. An ninh được siết chặt tại Venezuela do nhiều lời cảnh báo âm mưu bạo loạn được đưa ra ngay trước thềm bầu cử. Gần 150.000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ các phòng phiếu. Theo tờ Le Monde, những thăm dò gần đây nhất cho thấy quyền Tổng thống Nicolas Maduro, ứng viên của đảng cầm quyền PSUV, đang chiếm ưu thế với 10 điểm cách biệt so với đối thủ Henrique Capriles thuộc đảng PJ đối lập.

Ông Maduro (50 tuổi) từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Venezuela như Chủ tịch Quốc hội, Ngoại trưởng, Phó tổng thống... Ông là một trong những cộng sự thân tín nhất của Tổng thống Chavez. Trong chiến dịch tranh cử, ông khẳng định nếu đắc cử sẽ là “tổng thống của người nghèo” và tiếp tục các chính sách xã hội như người tiền nhiệm. Trong khi đó, ứng viên Capriles (40 tuổi) cũng đang từng bước khẳng định vị trí trên chính trường nước này. Tuy tỷ lệ ủng hộ ông trong các cuộc thăm dò chỉ đạt 44% nhưng đây là số điểm rất cao đối với phe đối lập. Ông Capriles từng giữ kỷ lục là nghị sĩ trẻ nhất Venezuela khi đắc cử quốc hội năm 26 tuổi. Đặc biệt, ông có công lớn trong việc “kết nối” các lực lượng đối lập nước này sau hơn 10 năm chia rẽ.

Lan Chi

>> Venezuela báo động âm mưu bạo loạn
>> Venezuela đóng cửa biên giới với Colombia
>> Venezuela bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống
>> Venezuela nhận 13 xe tác chiến bộ binh của Nga
>> Venezuela sẽ thiết lập hệ thống ngoại hối mới
>> Quyền Tổng thống Venezuela yêu cầu Mỹ ngừng âm mưu thủ tiêu
>> Venezuela không ướp xác cố Tổng thống Hugo Chavez
>> Venezuela điều tra cái chết của ông Chavez

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.