Venezuela sẽ thiết lập hệ thống ngoại hối mới

19/03/2013 12:47 GMT+7

(TNO) Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này sẽ khởi động một hệ thống ngoại hối “bổ sung” nhằm hỗ trợ việc cung cấp USD cho các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế, theo hãng tin AP ngày 19.3.

Venezuela đã duy trì chính sách kiểm soát tiền tệ nghiêm ngặt kể từ năm 2003, dẫn đến những than phiền từ các doanh nghiệp về tình trạng thiếu hụt USD và tạo ra một thị trường chợ đen tiền tệ.

Theo chính sách trên, người dân và doanh nghiệp phải xin cơ quan tiền tệ của chính phủ cho phép nhận USD với tỉ giá chính thức để nhập khẩu hàng hóa, thanh toán chi phí đi lại hoặc hoàn thành các giao ước khác.

Phát biểu trên truyền hình ngày 18.3, ông Maduro cho biết hệ thống mới, vốn sẽ bổ sung cho hệ thống cũ, sẽ rót USD trực tiếp đến nơi “nguồn lực cần kíp hơn”.

Ông khẳng định chính phủ sẽ sớm công bố chi tiết về hệ thống mới nhằm mục đích phá bỏ “USD song hành”.

Trùng Quang

>> Quyền Tổng thống Venezuela yêu cầu Mỹ ngừng âm mưu thủ tiêu
>> Venezuela không ướp xác cố Tổng thống Hugo Chavez
>> Venezuela điều tra cái chết của ông Chavez
>> Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa
>> Thủ lĩnh đối lập Venezuela tuyên bố ra tranh cử tổng thống
>> Venezuela bầu cử tổng thống vào ngày 14.4
>> Con rể ông Chavez làm Phó tổng thống Venezuela

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.