Việt – Hàn khởi động vòng đàm phán thương mại tự do mới

07/12/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Việt Nam và Hàn Quốc sẽ khởi động vòng đàm phán thương mại tự do (FTA) song phương mới vào tuần sau, trong một nỗ lực của 2 bên nhằm chốt lại các thỏa thuận hợp tác trước đó, Yonhap dẫn lời Bộ Thương mại Hàn Quốc ngày 7.12.

Việt – Hàn khởi động vòng đàm phán thương mại tự do mới 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-hye. – Ảnh: Reuters

Vòng đàm phán thứ 9 của hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và Việt Nam sẽ được tổ chức tại Seoul từ ngày 8 đến 12.12. Tại đây, hai bên hi vọng sẽ xóa bỏ những khúc mắc về hàng rào thuế quan, dịch vụ và đầu tư, Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 7.12.

Các vòng đàm phán song phương giữa 2 nước bắt đầu được khởi động từ năm 2012. Trong 1 hội nghị thượng đỉnh năm 2013, lãnh đạo 2 nước đã nhất trí “sẽ xây dựng hiệp định thương mại song phương cấp cao, toàn diện” vào cuối năm nay.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 9, với giá trị xuất khẩu năm 2013 đạt 21,09 tỉ USD, và là nơi tập trung vốn đầu tư cao thứ 4 của Hàn Quốc, đạt mức 1,46 tỉ USD vào năm ngoái, chính phủ nước này cho hay.

Hàn Quốc hiện đã ký hiệp ước thương mại tự do với ASEAN, tổ chức mà Việt Nam là thành viên chính thức.

Hữu Đạt

>> Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ký kết Hiệp định thương mại tự do
>> Khởi công xây dựng Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
>> Băn khoăn đề án lập Viện khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
>> Khởi công Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
>> Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.