Vợ chồng Clinton công bố thu nhập 'khủng'

01/08/2015 13:00 GMT+7

(TNO) Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ, bà Hillary Clinton vừa công bố mức thu nhập từ năm 2007 là 140 triệu USD và khoản tiền thuế đã đóng gần 44 triệu USD.

(TNO) Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ, bà Hillary Clinton vừa công bố tổng thu nhập từ năm 2007 là 140 triệu USD và khoản tiền thuế đã đóng gần 44 triệu USD, theo Reuters ngày 1.8.

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và bà Hillary Clinton nằm trong số 0,1% số người kiếm được nhiều tiền nhất nước Mỹ - Ảnh: ReutersVợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nằm trong số 0,1% số người kiếm được nhiều tiền nhất nước Mỹ - Ảnh: Reuters

Ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ngày 31.7 đã công bố tổng thu nhập của bà và chồng là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từ năm 2007 là khoảng 140 triệu USD.

Thu nhập của vợ chồng nhà Clinton có môt khoản không nhỏ nhờ các bài diễn thuyết của họ. Trung bình mỗi bài diễn thuyết của bà Hillary trị giá 225.000 USD hoặc hơn, còn chồng bà thu về từ 125.000 – 750.000 USD cho mỗi lần đi diễn thuyết.

Hồi tháng 5, Reuters dẫn các tài liệu của chính phủ Mỹ cho thấy vợ chồng nhà Clinton đã kiếm được hơn 25 triệu USD từ khoảng 100 bài diễn thuyết chỉ tính từ tháng 1.2014. Trong năm 2013, hai vợ chồng chính trị gia này cũng kiếm đươc khoảng 22,85 triệu USD nhờ diễn thuyết, trong đó bà Hillary kiếm được 9,68 triệu USD và ông Bill kiếm được 14,17 triệu USD.
Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, ông bà Clinton thuộc 0,1% số người kiếm được nhiều tiền nhất ở Mỹ, theo Reuters.
Cũng trong ngày 31.7, bà Hillary cho biết thông tin tiền thuế mà gia đình bà đã nộp. Cụ thể, sau khi bỏ phần được miễn trừ thuế, tổng thu nhập họ phải chịu thuế là 111 triệu USD. Theo cựu ngoại trưởng Mỹ, gia đình bà đã đóng gần 44 triệu USD tiền thuế liên bang và quyên góp từ thiện gần 15 triệu USD từ năm 2007 đến năm 2014.
Vợ chồng ông Bill và bà Hillary là một trong những cặp đôi chính trị gia được dư luận rất quan tâm, đặc biệt là sau khi bà Hillary tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng. Với quyết định này, cựu Ngoại trưởng Mỹ được kỳ vọng là ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ, hướng tới vị trí nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.