Volkswagen thu hồi hơn 384.000 xe hơi ở Trung Quốc

20/03/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Hãng sản xuất xe hơi Đức Volkswagen thông báo vào hôm nay, 20.3, rằng họ sẽ thu hồi 384.181 chiếc xe hơi tại Trung Quốc vì những khiếm khuyết ở hộp số.

(TNO) Hãng sản xuất xe hơi Đức Volkswagen thông báo vào hôm nay, 20.3, rằng họ sẽ thu hồi 384.181 chiếc xe hơi tại Trung Quốc vì những khiếm khuyết ở hộp số.

Đây là vụ thu hồi lớn nhất từ trước đến nay của hãng Volkswagen tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, theo AFP.

Vụ thu hồi xảy đến sau khi Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tiết lộ Volkswagen đã sử dụng các hộp số không đủ tiêu chuẩn trong một số kiểu xe hơi, gây ra hiện tượng tăng tốc bất thường và có thể dẫn đến tai nạn.

Volkswagen thu hồi hơn 384.000 xe hơi ở Trung Quốc
 Mẫu xe Audi A3 trong một cuộc triển lãm ở Thượng Hải - Ảnh: AFP

Trong thông báo, Volkswagen cho hay một hỏng hóc điện tử có thể khiến các xe hơi mất điện trong lúc đang hoạt động.

Một người phát ngôn cho hãng Volkswagen ở Trung Quốc nói quyết định thu hồi không xuất phát từ chương trình của CCTV và hãng này đã theo dõi vấn đề từ trước.

Volkswagen, hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu u, vừa mới thông báo vào tuần trước rằng họ có kế hoạch mở thêm bảy nhà máy ở Trung Quốc.

Hãng này hiện có hai liên doanh sản xuất xe với hai hãng SAIC Motor và FAW Group của Trung Quốc.

Các dòng xe bị trục trặc bao gồm cả các sản phẩm nhập khẩu như Audi A3 và các loại xe sản xuất tại Trung Quốc, gồm Magotan và Passat, theo Tổng cục Giám sát Chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch Trung Quốc.

Volkswagen cho biết họ sẽ nâng cấp phần mềm và thay thế miễn phí các bộ phận hộp số của các xe bị ảnh hưởng.

Sơn Duân

>> Toyota tốn hàng trăm triệu USD vì vụ thu hồi xe
>> Ford thu hồi 230.000 xe tải mini
>> Toyota thu hồi 1 triệu xe
>> General Motors thu hồi 119.000 xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.