Vụ Khashoggi: CIA có băng ghi âm tố cáo thái tử Mohammed

23/11/2018 00:00 GMT+7

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman bị cho là đã chỉ thị “bịt miệng nhà báo Jamal Khashoggi càng sớm càng tốt”.

Nhật báo Hurriyet hôm qua đưa tin Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) sở hữu đoạn ghi âm một cuộc điện thoại, trong đó thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman bị cho là đã chỉ thị “bịt miệng nhà báo Jamal Khashoggi càng sớm càng tốt”.
Giám đốc CIA Gina Haspel có thể đã bóng gió về bản ghi âm nói trên trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước. Tuy nhiên, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng Ankara không nắm thông tin về bằng chứng đó. Phía Ả Rập Xê Út chưa có bình luận gì.
Cùng ngày, ABC News cho hay quốc hội Mỹ đã yêu cầu Nhà Trắng mở cuộc điều tra xem liệu thái tử Mohammed có ra lệnh sát hại nhà báo Khashoggi hay không. Tổng thống Donald Trump chưa hồi đáp yêu cầu này.
[VIDEO] Tổng thống Trump: "Mỹ đứng về phía Ả Rập Xê Út"
Trong khi đó, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Adel al-Jubeir tuyên bố mọi lời kêu gọi phế truất thái tử là chạm đến “lằn ranh đỏ”, đồng thời khẳng định ông Mohammed không dính líu vụ nhà báo Khashoggi bị giết hôm 2.10 tại Lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở TP.Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.