Vụ MH370 mất tích: Rà soát được 1/3 khu vực khoanh vùng

30/01/2015 18:36 GMT+7

(TNO) Việc tìm kiếm máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines có số hiệu MH370 đã đi được 1/3 chặng đường, chính quyền Malaysia hôm nay 30.1 cho biết. Họ tin rằng máy bay đang nằm trong khu vực được khoanh vùng (khoảng 60.000 km2).

(TNO) Việc tìm kiếm máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines có số hiệu MH370 đã đi được 1/3 chặng đường, chính quyền Malaysia hôm nay 30.1 cho biết. Họ tin rằng máy bay đang nằm trong khu vực được khoanh vùng (khoảng 60.000 km2), theo Reuters.

Một cuộc họp báo vụ máy bay mất tích MH370 tại thủ đô Kuala Lumpur- Ảnh: AFP
Máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines chở 239 hành khách mất tích hồi 8.3 năm ngoái, sau khi khởi hành từ Kuala Lumpur để đến Bắc Kinh. Chính quyền Malaysia và nhiều nước đã tham gia tìm kiếm hàng tháng trời nhưng vẫn chưa thấy dấu vết gì.
Malaysia, Trung Quốc và Úc đang tìm kiếm chiếc máy bay này ở phía nam Ấn Độ Dương. “Dựa theo các dữ liệu thì đây chính là khu vực máy bay mất tích”, Mior Nor Badrishah Mohamad, một viên chức của Bộ Hàng không dân dụng Malaysia nói trong cuộc họp báo hôm nay 30.1. Theo đó các lực lượng tìm kiếm đã rà soát được 31,04% khu vực khoanh vùng.
Thân nhân hành khách trong chuyến bay định mệnh - Ảnh: AFP
Các nhà chức trách hy vọng cuộc tìm kiếm sẽ kết thúc trước tháng 5 năm nay. “Nếu không tìm thấy MH370 trong khu vực này, chúng ta sẽ phải xem xét lại để tìm ra cách tốt nhất dựa trên những dữ liệu đã có”, Mior nói. Thời tiết xấu sau tháng 5 có thể gây bất lợi đến việc tìm kiếm.
Malaysia hôm 29.1 thông báo việc mất tích chỉ là tai nạn. Hãng Hàng không dân dụng của nước này cũng dự kiến sẽ công bố bản báo cáo tạm thời về công tác điều tra vào ngày 7.3 tới, một ngày trước lễ tưởng niệm 1 năm vụ mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.