Xả súng tại nhà hàng Mỹ, 5 người chết

07/09/2011 22:47 GMT+7

Ngày 7.9, thêm một người chết tại bệnh viện, nâng số thiệt mạng trong vụ bắn giết tại thành phố Carson, bang Nevada của Mỹ lên 5 người, gồm cả hung thủ, theo AFP.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 6.9 (giờ địa phương), Eduardo Sencion, 32 tuổi, bất ngờ dùng súng trường bắn thẳng vào một nhóm Vệ binh quốc gia (National Guard) đang ngồi trong nhà hàng IHOP ở Carson.

Hậu quả là 3 người chết tại chỗ và 7 người bị thương. Sau đó, hung thủ lao ra ngoài, tiếp tục bắn loạn xạ rồi tự sát khi cảnh sát đến. National Guard là lực lượng quân sự bán chuyên nghiệp, có nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền địa phương trong những tình huống khẩn cấp và khi cần thiết, sẽ hoạt động cùng quân đội chính quy. Theo AFP, Sencion không có liên hệ gì với Vệ binh quốc gia cũng như không có tiền án. Cơ quan chức năng đang điều tra động cơ của hung thủ. Vụ bắn giết xảy ra giữa lúc ngày tưởng niệm 10 năm vụ tấn công 11.9.2001 đang đến gần và các chuyên gia ra sức cảnh báo nguy cơ về các phần tử khủng bố hoạt động cá nhân, đơn lẻ. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.