Xác tàu đắm tại Bắc cực là Erebus

02/10/2014 13:57 GMT+7

(TNO) Con tàu xấu số vừa được Canada phát hiện tại Bắc cực chính là HMS Erebus, con tàu do nhà thám hiểm tài ba John Franklin điều khiển trong chuyến hành trình bất hạnh vào năm 1845.

 
Xác tàu Erebus đã được tìm thấy hồi đầu tháng 9 - Ảnh: Parks Canada

HMS Erebus là tàu đô đốc trong hai con tàu thuộc Hải quân Hoàng gia Anh tham gia sứ mệnh khám phá Tuyến đường Tây Bắc đến châu Á cách đây khoảng 169 năm.

Kết quả là HMS Erebus và HMS Terror bị mắc kẹt trong biển băng dày Bắc cực vào năm 1846, và không thể nào thoát được, chôn theo tính mạng của thuyền trưởng Franklin cùng 128 thủy thủ trên 2 con tàu.

“Việc định vị và xác định danh tính con tàu trên đã giúp giải mã một trong những bí mật lịch sử lớn nhất của Canada”, theo CBC dẫn lời Thủ tướng Stephen Harper.

Kể từ năm 2008, tổng cộng Ottawa đã triển khai 6 cuộc tìm kiếm các con tàu trong sứ mệnh nổi tiếng của ngài Franklin.

Thủ tướng Harper cho hay Canada sẽ tiếp tục truy lùng tung tích của con tàu còn lại là HMS Terror.

Phi Yến

>> Vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá: 'Họ hành xử thật dã man
>> Chìm tàu ở Địa Trung Hải, 500 người chết: Tai nạn hay 'giết người hàng loạt'?
>> Chìm tàu, 10 thủy thủ thoát nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.