Xe lửa đụng nhau ở Congo, 10 người chết

04/11/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Ít nhất 10 người chết và bốn người bị thương trong vụ hai xe lửa đụng nhau tại miền tây nam của CHDC Congo ngày 3.11 (giờ địa phương).

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Tổ chức Thương mại vận tải và cảng (CSTP) của CHDC Congo cho hay hai xe lửa trên lần lượt chạy từ thủ đô Kinshasa và thành phố Matadi, thủ phủ tỉnh Bas-Congo rồi đụng nhau tại phần đường cách không xa Matadi.

CSTP cho hay vụ va chạm gây thiệt hại nghiêm trọng và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Tuyến đường sắt Matadi - Kinshasa dài 365 km, được xây dựng trong giai đoạn 1890 - 1898 đang xuống cấp trầm trọng.

Tai nạn đường sắt được cho là thường xảy ra ở CHDC Conggo do đầu máy xe lửa già cỗi và hệ thống đường sắt đã hư nát được để lại từ thời thuộc địa.

Ngoài ra, hệ thống này hiếm khi được bảo trì kể từ khi CHDC Congo giành độc lập vào năm 1960.

Văn Khoa

>> Hai vụ tai nạn đường sắt, 1 người chết
>> Truy tố 8 bị can gây tai nạn đường sắt tại cầu Ghềnh
>> Tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Ba Lan
>> 53 người chết trong vụ tai nạn đường sắt ở Ấn Độ
>> Tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Ấn Độ
>> Tai nạn đường sắt, 3 người chết, 4 bị thương
>> Tai nạn đường sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.