Xuất siêu Trung Quốc sang Mỹ vẫn tăng giữa chiến tranh thương mại

Văn Khoa
Văn Khoa
10/06/2019 10:57 GMT+7

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 5 ở mức 26,89 tỉ USD (hơn 628.000 tỉ đồng), tăng từ mức 21,01 tỉ USD trong tháng 4, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm nay 10.6.


Tính từ tháng 1-5, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là 110,55 tỉ USD, theo Reuters. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong cả năm 2018 là 323,32 tỉ USD, mức cao nhất kể từ 2006.
Mức thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ lâu nay là cái gai đối với Washington và là trung tâm của cuộc chiến tranh thương mại song phương.
Căng thẳng thương mại Bắc Kinh-Washington leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10.5 tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc ngày 1.6 chính thức áp mức thuế 5-25% lên 5.140 mặt hàng nhập từ Mỹ với tổng trị giá 60 tỉ USD. Trong đó có hơn phân nửa số mặt hàng bị áp thuế ở mức 20-25%, theo Reuters.
Hôm 6.6, Tổng thống Trump cho hay ông “có thể định” đánh thuế lên toàn bộ số hàng hóa Trung Quốc hiện còn chưa bị đánh thuế, với ước tính tổng trị giá 300 tỉ USD, sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này.
[VIDEO] Trung Quốc nói Mỹ không thể dùng áp lực để ép buộc thỏa thuận thương mại
Cũng trong ngày 6.6, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong tuyên bố nước này sẽ chiến đấu đến cùng nếu Mỹ quyết làm leo thang căng thẳng thương mại, theo Reuters.
Kể từ khi xung đột thương mại song phương bùng nổ vào tháng 7.2018, Washington áp thuế lên 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc trong khi Bắc Kinh áp thuế đáp trả lên 110 tỉ USD hàng nhập từ Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.