Y án tử hình kẻ tấn công khủng bố Mumbai

29/08/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 29.8 đã giữ nguyên bản án tử hình đối với Mohammad Ajmal Kasab, kẻ sống sót duy nhất trong nhóm các tay súng tấn công khủng bố thành phố Mumbai hồi năm 2008, làm 166 người thiệt mạng.

“Hôm nay (29.8), Tòa án Tối cao đã bác đơn kháng cáo của Mohammad Kasab”, hãng tin Reuters dẫn lời một luật sư tên Gopal Subramaniam cho biết.

Kasab, mang quốc tịch Pakistan vốn nói rằng y thuộc về nhóm quân sự Lashkar-e-Taiba, đã bị buộc tội với hơn 80 tội danh khác nhau hồi tháng 5.2010, bao gồm cả tội giết người và phát động chiến tranh tại Ấn Độ.

Kasab là một trong số 10 tay súng đã tấn công vào các khách sạng sang trọng, ga xe lửa chính và một trung tâm văn hóa Do Thái tại thành phố Mumbai vào ngày 26.11.2008.

Chín tay súng đã bị tiêu diệt và Kasab là người sống sót duy nhất.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đã xấu đi trầm trọng sau khi New Delhi quy trách nhiệm thực hiện vụ tấn công cho nhóm quân sự Lashkar-e-Taiba ở Pakistan.

Huỳnh Thiềm

>> Nghi can vụ khủng bố Mumbai nhận tội
>> Ý bắt hai nghi phạm vụ khủng bố Mumbai
>> Bắt kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Mumbai
>> Xác định 3 nghi phạm đánh bom ở Mumbai
>> Mumbai đề phòng âm mưu khủng bố
>> Ấn Độ xét xử tay súng Pakistan tấn công Mumbai
>> Ấn Độ: Thành phố Mumbai bị tấn công
>> Ai tấn công Mumbai?
>> Mumbai hoảng loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.