Thể thao Việt Nam năm 2023: Chủ động tháo gỡ từng khó khăn

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
01/01/2023 08:59 GMT+7

Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Ủy ban TDTT (tên gọi cũ của Tổng cục TDTT), nêu những khó khăn và những giải pháp mà thể thao Việt Nam cần phải tháo gỡ.

Ông Nguyễn Hồng Minh nhận định: “Thể thao thế giới chứng kiến những biến động lớn do dịch bệnh Covid-19. Nhiều giải đấu lớn hoặc bị hủy bỏ hoặc phải dời thời gian tổ chức. Đó là sự thay đổi khách quan nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến sự chuẩn bị lực lượng. Các nước có nền thể thao mạnh, tài năng dồi dào, sẽ có sự thích ứng linh hoạt nên ít ảnh hưởng hơn, còn thể thao Việt Nam lực lượng mỏng lại chưa ổn định nên chịu tác động không nhỏ”.

Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

AFP

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, kể từ SEA Games 2015, thể thao Việt Nam bắt đầu khởi sắc, cho thấy hướng đi đúng trong Việt Nam chỉ có vài ba gương mặt nổi bật, thậm chí nhiều môn chỉ vỏn vẹn 1 gương mặt nổi trội nên việc cạnh tranh lên thành tích cao ASIAD, Olympic rất khó.

Một vấn đề mà nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh đặc biệt lưu ý là thể thao Việt Nam phải chú trọng đến việc kiểm tra doping cho các VĐV. “Ở SEA Games 31, chúng ta có những trường hợp dương tính với chất cấm. Tôi biết để kiểm tra doping sẽ tốn kém bởi chi phí lớn nhưng thể thao Việt Nam phải đối mặt, giải quyết để không phải thất vọng như những gì đã xảy ra”, ông Minh bày tỏ.

Người từng giữ cương vị trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự nhiều kỳ đại hội thể thao lớn nhấn mạnh, ngành thể thao cần được quan tâm đúng mức từ các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, những nhà quản lý thể thao cũng cần tích cực, chủ động hơn trong hoạt động. “Quá trình chuẩn bị lực lượng VĐV để tham gia các sự kiện lớn như SEA Games, ASIAD và đặc biệt là Olympic là một hệ thống huấn luyện nhiều năm và có quan hệ liên thông chặt chẽ với nhau. Cần phải có một kế hoạch chiến lược có hệ thống và những chính sách, biện pháp đầu tư mạnh mẽ nếu như muốn có thành tích cao.

Tôi được biết, hiện nay các đội tuyển quốc gia đã có sự chuẩn bị chuyên môn nhưng các cơ quan quản lý vẫn chưa có được một văn bản tổng thể để chuẩn bị cho cả 3 sự kiện lớn này. Trong bối cảnh bộ máy tổ chức ngành thể thao chưa ổn định, công tác chuẩn bị càng khó khăn hơn. Chúng ta cần chạy đua với thời gian với tất cả sự nỗ lực, ý chí và đầu tư thích đáng kịp thời”, ông Nguyễn Hồng Minh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.