Thể thao Việt Nam sẵn sàng chinh phục Olympic Rio 2016

20/07/2016 19:54 GMT+7

Chiều tối ngày 20.7, lễ xuất quân tham dự Olympic Rio 2016 của đoàn thể thao Việt Nam đã diễn ra tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Đoàn thể thao Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức trong quá trình thi tuyển chọn để giành được 23 suất chính thức tham dự Olympic và đây là số lượng VĐV Việt Nam lớn nhất từ trước tới nay trong các kỳ có mặt tại Thế vận hội”.

Sau khi trao cờ cho đoàn, Bộ trưởng chỉ đạo các thành viên nhận rõ nhiệm to lớn trước Tổ quốc và người hâm mộ, thi đấu trung thực, cao thượng, vượt qua chính mình để đoạt thành tích cao nhất, trở thành tấm gương sáng về nhân cách, bản lĩnh và ý chí cho tuổi trẻ cả nước noi theo.

24 VĐV đại diện Việt Nam tham dự Olympic tại Rio, Brazil tới đây Ảnh Lê Nam

“Mục tiêu phấn đấu có huy chương ở Olympic Brazil của Việt Nam là có thật. Đấu trường năm nay cực kỳ khó khăn nhưng với sự chuẩn bị tốt nhất có thể, đầu tư tốt nhất có thể, chúng tôi vẫn tin tưởng sẽ được chứng kiến sự thăng hoa của một số VĐV được đặt trong tầm ngắm. Chúng tôi đã sẵn sàng cả về chuyên môn lẫn tâm thế để bước vào cuộc đấu lớn”, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao trả lời báo Thanh Niên.

Lễ xuất quân thiếu vắng nhiều VĐV bởi đang bận tập huấn nước ngoài như kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn tập luyện tại Mỹ, Hoàng Quý Phước tập huấn tại Hungaria, hai VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường tập tại Hàn Quốc, lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn tập huấn tại Mỹ...

Trong số những môn được kể trên, theo ông Phấn, bắn súng là môn rất khó nói nhưng sẽ phấn đấu vào chung kết rồi sau đó sẽ tính đến việc có thành tích cụ thể (Xuân Vinh và Quốc Cường đã được treo thưởng 1 tỉ đồng, 800 triệu đồng, 600 triệu đồng nếu đoạt HCV, HCB, HCĐ). 

Mức thưởng của nhà nước dành cho HCV, HCB, HCĐ Olympic là 180 triệu đồng, 80 triệu đồng và 60 triệu đồng. Công ty thể thao Đông lực là nhà tài trợ trang phục chính thức cho đoàn và treo thưởng 500 triệu, 200 triệu, 100 triệu đồng cho mỗi VĐV đoạt HCV, HCB, HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ sang Brazil vào ngày 25.7, 10 ngày trước lễ khai mạc (5.8 khai mạc, bế mạc vào ngày 21.8).

VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng trong lễ xuất quân Ảnh Lê Nam
Hai cô gái vàng của thể thao Việt Nam: Phan Thị Hà Thanh (TDDC) và Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) Ảnh Lê Nam
VĐV đấu kiếm Vũ Thành An tuyên thệ trong lễ xuất quân Ảnh Lê Nam
Đoàn thể dục dụng cụ hạ quyết tâm giành huy chương Ảnh Lê Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.