CĐV Malaysia đòi sa thải HLV Rajagobal

26/11/2012 20:26 GMT+7

(TNO) HLV Datuk K Rajagobal đang đối mặt với sự cuồng nộ của dư luận trong nước sau hàng trăm cổ động viên (CĐV) đã tràn xuống đường hầm sân vận động quốc gia Bukit Jalil bao vây, la ó chỉ trích kịch liệt thành viên tuyển quốc gia sau thất bại 0-3 trước Singapore, ở lượt trận đầu tiên bảng B AFF Cup 2012 diễn ra đêm 25.11.

(TNO) HLV Datuk K Rajagobal đang đối mặt với sự cuồng nộ của dư luận trong nước sau hàng trăm cổ động viên (CĐV) đã tràn xuống đường hầm sân vận động quốc gia Bukit Jalil bao vây, la ó chỉ trích kịch liệt thành viên tuyển quốc gia sau thất bại 0-3 trước Singapore, ở lượt trận đầu tiên bảng B AFF Cup 2012 diễn ra đêm 25.11.

>> HLV Rajagobal bị khiển trách
>> ĐKVĐ Malaysia thảm bại, tuyển Lào vuột chiến thắng
>> HLV Malaysia tự ra “tối hậu thư” cho mình  

 
HLV Rajagobal (áo trắng) đang có nguy cơ bị sa thải sau trận thua đầu tiên của đội đồng chủ nhà AFF Cup 2012 Malaysia - Ảnh: affcup

Theo báo giới Malaysia, sau trận đấu, khoảng 500 CĐV đã tràn xuống tầng trệt sân vận động, một số vật lộn với rào cản an ninh để được giáp mặt chỉ trích HLV Rajagobal. Họ đồng thanh hét lớn: “Rajagobal, ông đang làm gì?”.

Các CĐV còn đổ lỗi cho màn trình diễn nghèo nàn của thủ thành Khairul Fahmi, đồng thời lớn tiếng yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lập tức sa thải HLV Rajagobal nếu không sẽ phải hối tiếc.

“Chúng tôi thực sự đang điên. Malaysia đang có một lực lượng rất tốt nhất từ trước đến nay nhưng không hiểu sao lại ra nông nổi này”, Azmi (31 tuổi), một CĐV bất mãn nói.  

Trước cơn thịnh nộ của CĐV và từng hứa sẽ có hành động nghiêm khắc với mình nếu không có kết quả khả quan trước Singapore, nhưng Rajagobal vẫn tự tin tuyên bố ông sẽ vẫn tại vị với lý do lối chơi của tuyển Malaysia đã có những bước khởi sắc dù thất bại.

“Chúng tôi không mong đợi kết quả này. Tôi không đổ lỗi cho ai trong thất bại này bởi đó là điều rất bình thường trong một trận đấu như vậy. Điều quan trọng là đội tuyển đã có một trận đấu có nhiều tiến bộ và tôi tự tin Malaysia sẽ giành quyền vào bán kết để hướng đến việc bảo vệ ngôi vô địch”, website của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) dẫn lời HLV Rajagobal sau trận đấu.

Phía FAM dù tỏ ra rất thất vọng nhưng chưa đưa ra bình luận nào, trong khi phát biểu trên hãng tin Bernama, Thủ tướng Malaysia yêu cầu thầy trò HLV Rajagobal phải nhanh chóng quên ngay thất bại trước Singapore và buộc phải thắng ở trận đấu gặp Lào (ngày 28.11) và Indonesia (ngày 1.12) để lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.