Chung kết lượt về AFF Cup: Thái Lan khó thắng

22/12/2012 03:50 GMT+7

Phải thắng 2-0 hoặc từ 3 bàn cách biệt nếu Singapore có bàn thắng trong trận chung kết lượt về lúc 19 giờ chiều nay tại sân Suphachalasai là một nhiệm vụ không hề dễ dàng của tuyển Thái Lan.

Phải thắng 2-0 hoặc từ 3 bàn cách biệt nếu Singapore có bàn thắng trong trận chung kết lượt về lúc 19 giờ chiều nay tại sân Suphachalasai là một nhiệm vụ không hề dễ dàng của tuyển Thái Lan.

Dù kết quả 1-3 ở trận lượt đi chưa hẳn đã là vực thẳm vì cách phối hợp, tổ chức lối chơi của người Thái nhìn chung vẫn khéo léo, uyển chuyển hơn so với Singapore và khả năng lật ngược tình thế là vẫn có, nhưng chính áp lực buộc phải ghi ít nhất 2 bàn trong điều kiện phải giữ sạch lưới sẽ khiến Thái Lan, vốn có nhiều cầu thủ trẻ, dễ rơi vào sự căng thẳng và rất dễ dính “bẫy” của Singapore đặt ra.

 Chung kết lượt về AFF Cup: Thái Lan khó thắng
Duric (phải) sẽ tiếp tục gây khó cho hàng thủ Thái Lan? - Ảnh: Reuters

Điều này từng xảy ra trong trận chung kết lượt đi khi Singapore không chỉ tổ chức đội hình chặt chẽ hơn mà còn chơi rất mưu mẹo với nhiều pha tranh chấp làm Thái Lan chùn chân rồi nổi nóng phạm lỗi tạo ra các cơ hội cho đội bóng sư tử. Bài học này cộng với cách chơi với đội hình thấp, phòng ngự 2 tầng mà người Sing sẽ giăng ra rồi phản công nhanh bằng sức mạnh bứt phá sẽ là trở lực cho Thái Lan. Một khi hàng thủ Thái chơi không an toàn và bắt người không chặt do thiếu một thủ lĩnh chỉ huy sẽ rất khó giúp cho Teerasil Dangda và các đồng đội tìm đường vào khung thành Singapore.

5 năm trước, Thái Lan cũng thua trận chung kết lượt đi trước Singapore tỷ số 1-2 và trận lượt về có rất nhiều lợi thế vì chỉ cần thắng 1-0 là vô địch. Thế mà giờ chót người Thái đã để Singapore gỡ hòa 1-1 giành cúp cũng ngay trên sân Suphachalasai. Lịch sử lần này sẽ lặp lại hay sang trang?

Q.T

>> Thất bại ở AFF Cup 2012, tuyển Việt Nam vẫn xếp nhất Đông Nam Á
>> Thái Lan vào chung kết AFF Cup
>> Singapore vào chung kết AFF Cup
>> Cần "vạch mặt" cầu thủ thi đấu thiếu động cơ tại AFF Cup 2012! 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.