Đương kim vô địch thảm bại

26/11/2012 04:49 GMT+7

Đương kim vô địch AFF Cup Malaysia đã có màn ra mắt quá tệ trên sân nhà Bukit Jalil khi để thua Singapore 0-3. Ngay trong hiệp 1, Ishak đã 2 lần lập công. Bàn ấn định tỷ số do công của lão tướng Duric giúp thầy trò HLV Avramovic mở đầu ấn tượng. Trận thua này cho thấy Malaysia chơi quá sơ hở, tấn công thiếu sắc nét, phòng ngự không đủ mạnh. HLV Rajagobal - người 2 năm trước từng giúp Malaysia vô địch - đã bị chỉ trích rất nhiều.

Đương kim vô địch AFF Cup Malaysia đã có màn ra mắt quá tệ trên sân nhà Bukit Jalil khi để thua Singapore 0-3. Ngay trong hiệp 1, Ishak đã 2 lần lập công. Bàn ấn định tỷ số do công của lão tướng Duric giúp thầy trò HLV Avramovic mở đầu ấn tượng. Trận thua này cho thấy Malaysia chơi quá sơ hở, tấn công thiếu sắc nét, phòng ngự không đủ mạnh. HLV Rajagobal - người 2 năm trước từng giúp Malaysia vô địch - đã bị chỉ trích rất nhiều.

Lào - đội bóng bị coi là yếu nhất bảng B - đã có khởi đầu không thể tốt hơn khi cầm chân đương kim á quân AFF Cup Indonesia 2-2 trong ngày khai mạc bảng B AFF Cup vào chiều qua tại sân Bukit Jalil (Malaysia). Tận dụng sự hơn người ở phút 27 (Prsatya của Indonesia bị thẻ đỏ), Sayavutthi sút thắng quả 11 m ở phút 30 mở tỷ số 1-0 cho Lào. Tuy nhiên sau đó Sopha của Lào lại bị thẻ đỏ khiến thế trận cân bằng. Phút 43, Maitimo gỡ hòa 1-1 cho Indonesia. Đến phút 80, Keoviengphet vừa vào sân đã có pha đi bóng dũng mãnh sút nâng 2-1 cho Lào. May cho Indonesia khi đến phút 90, Frimansyah đón bóng bật ra từ tay thủ môn Lào ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Indonesia.

T.K

>> ĐKVĐ Malaysia thảm bại, tuyển Lào vuột chiến thắng
>> HLV Malaysia tự ra “tối hậu thư” cho mình
>> Malaysia không thể “bịt miệng” chỉ trích trong nước
>> Lật đổ sự thống trị của Malaysia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.