Singapore không ngại Thái Lan

19/12/2012 03:45 GMT+7

Phát biểu trước trận chung kết lượt đi AFF Cup vào 19 giờ hôm nay trên sân Jalan Besar, HLV Avramovic cho biết: “Thái Lan luôn là đội bóng mạnh trong khu vực và có lợi thế đá trận lượt về trên sân nhà.

Phát biểu trước trận chung kết lượt đi AFF Cup vào 19 giờ hôm nay trên sân Jalan Besar, HLV Avramovic cho biết: “Thái Lan luôn là đội bóng mạnh trong khu vực và có lợi thế đá trận lượt về trên sân nhà.

Nhưng chúng tôi không ngại họ. Singapore đã chơi rất tốt từ đầu giải đến giờ thì không có lý do gì lại nhụt chí trước người Thái. Hãy nhớ rằng tại AFF Cup 2007, chính Singapore cũng đã từng thắng Thái Lan 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về để lên ngôi vô địch. Vì thế, tôi tin tưởng Singapore sẽ biết cách giành chiến thắng trên sân nhà để tạo động lực tốt cho trận lượt về”.

Tiền vệ Khairul Amri, người ghi bàn duy nhất loại Philippines ở bán kết cũng chính là người từng ghi bàn quyết định vào lưới Thái Lan để giúp Singapore lên ngôi năm 2007, nhớ lại: “Tôi vẫn còn nguyên vẹn ký ức của lần AFF Cup 2007. Khi đó, tôi được tung vào sân ở phút 75 và đến phút 84 tôi đã có một pha đi bóng vượt qua 2 hậu vệ Thái Lan để tung cú sút hạ thủ môn Kittisak. Nhờ bàn gỡ hòa 1-1 đó mà Singapore thắng chung cuộc 3-2 để lần thứ 3 liên tiếp vô địch AFF Cup”.

 Singapore không ngại Thái Lan
Niềm vui của Khairul Amri sau khi ghi bàn vào lưới Thái Lan năm 2007 - Ảnh: AFF

Trong khi đó, Thái Lan có phần căng thẳng trước trận chung kết lượt đi khi 6 cầu thủ đang bị thẻ vàng, chỉ cần dính thêm 1 thẻ thì sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về. Trong số này, có Thong Lao, Phichitphong, Apippo, Theerathon và đội trưởng trung vệ Panupong Wongsa, đều là những trụ cột trong đội hình chính. Ngay HLV Schaefer dù được trở lại chỉ đạo ở khu kỹ thuật trong trận này cũng có phần lo lắng: “Singapore đá đơn giản nhưng rất khó ghi bàn vào lưới họ vì họ chơi rất kỷ luật, đặc biệt vai trò của cầu thủ 42 tuổi Duric dù thầm lặng nhưng cực kỳ lợi hại mà không ai trong đội Thái Lan hóa giải được chân sút này”.

Q.T (Theo AFF)

>> Singapore vào chung kết AFF Cup
>> Singapore “sợ” bài học VN
>> Malaysia và Singapore vào bán kết AFF Cup 2012
>> Singapore sử dụng "kinh nghiệm" tại AFF Cup 2012 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.