Tuyển Việt Nam tập với... máy

28/11/2012 19:31 GMT+7

(TNO) Chiều 28.11, lấy lý do trời mưa, đội tuyển Việt Nam chỉ tập nhẹ ở tầng 5 khách sạn Golden Tulip (cạnh sân Rajamangala). HLV Phan Thanh Hùng cho các cầu thủ đá trận Philippines chạy với máy trong vòng 30 phút, còn các cầu thủ không thi đấu thì tập khoảng một tiếng đồng hồ.

(TNO) Chiều 28.11, lấy lý do trời mưa, đội tuyển Việt Nam chỉ tập nhẹ ở tầng 5 khách sạn Golden Tulip (cạnh sân Rajamangala). HLV Phan Thanh Hùng cho các cầu thủ đá trận Philippines chạy với máy trong vòng 30 phút, còn các cầu thủ không thi đấu thì tập khoảng một tiếng đồng hồ.

>> Tuyển Việt Nam để cho Philippines vượt qua 1-0
>> HLV Phan Thanh Hùng: Một trận đấu quá tồi tệ!
>> HLV Phan Thanh Hùng cảnh báo cặp trung vệ VN

 
Các cầu thủ VN phải tập với máy trong khách sạn vào chiều 28.11

Tinh thần của đội tuyển đã khá hơn, nhưng buổi tập khá buồn, ít tiếng nói cười như trước đây.

Ông Nguyễn Lân Trung - Phó Chủ tịch VFF, người được giao phụ trách công tác tư tưởng và phát ngôn của tuyển VN, cho biết: “Sau 2 trận đấu với kết quả kém, mỗi người trong đội đang tự suy nghĩ rất nhiều về vai trò, trách nhiệm của chính mình. Chỉ còn 1 trận đấu cuối cùng, trên lý thuyết cơ hội vào bán kết vẫn có thể đến với tuyển VN, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến được hay không được.

Bây giờ điều quan trọng nhất là thi đấu với tinh thần như thế nào trong trận gặp chủ nhà Thái Lan? Làm sao để vứt bỏ mọi âu lo, tâm trạng để thi đấu thật tưng bừng, thể hiện được chính mình, được bản sắc dân tộc. Vấn đề bây giờ mọi người phải thể hiện trách nhiệm như thế nào? Có một thực tế, trong quá trình chuẩn bị, các cầu thủ luôn tập luyện tốt và thực hiện đúng yêu cầu của HLV, nhưng khi vào trận đấu thì họ đã không thể hiện được”.

Trước khi buổi tập kết thúc, HLV Phan Thanh Hùng đã lên phòng để tránh trả lời báo chí. Trông ông khá mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.

Thay mặt toàn đội, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng nói: “Chúng tôi sẽ có vài thay đổi trong trận đấu sắp tới. Chắc chắn chúng tôi phải chơi mạnh mẽ hơn để có một trận dấu thật hay trước Thái Lan. Cửa vào bán kết dù rất hẹp, nhưng tôi tin các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình để lấy lại hình ảnh với người hâm mộ”.

Dù đã bới sốt, nhưng Nguyên Sa vẫn còn mệt nên không thể thi đấu ở trận với Thái Lan. Chấn thương của Văn Phong và Âu Văn Hoàn đã hồi phục tốt nhưng cũng không thể thi đấu ở trận đấu tới.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng Myanmar, HLV trưởng Thái Lan Winfried Anton Schafer cho biết ông sẽ cất nhiều trụ cột ở trận gặp VN, vì thế tuyển VN vẫn có cửa thắng trận này, nếu các cầu thủ thể hiện được hết khả năng của mình.

Tin, ảnh: Quang Huy
(từ Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.