Bên lề ASIAD

07/11/2010 23:49 GMT+7

* Cơ thủ carom 3 băng Dương Anh Vũ dừng chân ở vòng loại giải billiards Agipi Masters 2010 kết thúc hôm qua tại Pháp. Anh Vũ thắng trận đầu trước Philipoom (Bỉ) sau đó thua liên tiếp 2 trận trước Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Nilsson (Thụy Điển) và chỉ xếp hạng 3/4 tại nhóm 2. Sau giải, Anh Vũ trở về nước chuẩn bị theo đuổi mục tiêu đoạt HCV tại ASIAD.

* Cơ thủ carom 3 băng Dương Anh Vũ dừng chân ở vòng loại giải billiards Agipi Masters 2010 kết thúc hôm qua tại Pháp. Anh Vũ thắng trận đầu trước Philipoom (Bỉ) sau đó thua liên tiếp 2 trận trước Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Nilsson (Thụy Điển) và chỉ xếp hạng 3/4 tại nhóm 2. Sau giải, Anh Vũ trở về nước chuẩn bị theo đuổi mục tiêu đoạt HCV tại ASIAD.

* Trung Quốc đang nhắm đến cơ hội cân bằng kỷ lục vô địch toàn đoàn mà Nhật Bản đang nắm giữ. Trong lịch sử ASIAD, Trung Quốc và Nhật Bản chia nhau nắm giữ ngôi nhất toàn đoàn kể từ đại hội đầu tiên tổ chức năm 1951. Nhật Bản xếp nhất toàn đoàn 8 kỳ đại hội liên tiếp (từ năm 1951 đến năm 1978) trong khi Trung Quốc độc chiếm ngôi đầu ở 7 kỳ liên tiếp (từ năm 1982 đến năm 2006).

* Đoàn Kiến Quốc lo tái phát chấn thương. Chấn thương bả vai vốn đã thành “tật” khiến cây vợt chủ lực đội tuyển bóng bàn VN Đoàn Kiến Quốc nhiều lần phải bỏ cuộc ở các giải đấu, mới đây nhất là giải các đội mạnh toàn quốc (tháng 10.2010). Mối lo chấn thương tiếp tục ám ảnh tay vợt này bởi anh vừa trải giai đoạn tập nặng trước ASIAD. Kiến Quốc sẽ dự tranh 3 nội dung tại ASIAD lần này gồm: đơn nam, đôi nam (cùng Quang Linh), đồng đội nam (cùng Tuấn Quỳnh, Quang Linh, Huy Hoàng), đôi nam nữ (cùng Mai Xuân Hằng).

* VTC sẽ trực tiếp các diễn biến ASIAD trên 6 kênh từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, không chỉ phản ánh thành tích của đoàn TTVN mà còn nhiều cuộc tranh tài nóng bỏng khác. Hằng ngày VTC có chương trình toàn cảnh ASIAD trực tiếp và nối cầu truyền hình lúc 22 giờ.

H.Q - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.