Kết quả thi đấu ngày 16.11 của đoàn TTVN

17/11/2010 00:03 GMT+7

Cử tạ: Lực sĩ Nguyễn Phương Loan đã thi đấu không thành công ở hạng 69 kg nữ khi thất bại trong cả 3 lần nâng mức tạ 77 kg ở động tác cử giật và bị loại.

Cử tạ: Lực sĩ Nguyễn Phương Loan đã thi đấu không thành công ở hạng 69 kg nữ khi thất bại trong cả 3 lần nâng mức tạ 77 kg ở động tác cử giật và bị loại.

Bắn súng: Hôm qua, đội tuyển bắn súng đã trắng tay khi cả hai cự ly đều không có huy chương. Phân đội súng trường di động nam gồm Ngô Hữu Vượng, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Hoàng Vũ chỉ đứng thứ 5. Phân đội súng ngắn nữ gồm Phạm Thị Hà, Nguyễn Thu Vân, Lê Ngọc Mai cũng đứng thứ 5. Phạm Thị Hà đủ điểm vào thi chung kết cá nhân nhưng chỉ xếp thứ 4. Tuy nhiên, bắn súng là môn đang tạm mang về nhiều thành tích nhất cho VN với 2 HCB, 1 HCĐ.

Wushu: Võ sĩ Nguyễn Thanh Tùng đã mang về tấm HCB cho đoàn thể thao VN với bài biểu diễn khá xuất sắc. Ở môn thái cực kiếm, Quyền được 9,67 điểm, xếp sau VĐV Trung Quốc với số điểm rất cao 9,9 điểm. Bước sang bài thái cực quyền, Tùng chỉ kém VĐV Trung Quốc và đạt 9,65 điểm. Tổng cộng, Tùng được 19,32 điểm và đoạt HCB. Ở bán kết, đội tuyển wushu VN đã thi đấu khá xuất sắc và lọt vào chung kết 3 hạng cân.

Nguyễn Văn Tuấn thắng Chang Ho (Hàn Quốc) hạng 65 kg với tỷ số 2-0, giành quyền vào chung kết gặp Zeng Chun (Trung Quốc). Hạng 56 kg, Phan Văn Hậu thắng Yong (Lào) 2-1 và sẽ gặp Hun Tao (Trung Quốc) ở chung kết. Ở hạng 52 kg nữ, Nguyễn Thị Bích thắng Alahen (Iran) 2-0 và vào chung kết gặp Emeta (Trung Quốc). Các trận chung kết sẽ diễn ra vào tối nay 17.11.

Thể dục dụng cụ: Ở nội dung nhảy chống nữ, dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng á quân Cúp thế giới Phan Hà Thanh đã bị trượt tay ở lượt nhảy đầu tiên. Sau 2 lần nhảy đều không đạt kỹ thuật tốt, Hà Thanh chỉ xếp thứ 5 với số điểm thấp: 13,775 điểm. Cũng ở nội dung này, Đỗ Thị Ngân Thương chỉ được 15,575 điểm.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.