Kết quả thi đấu ngày 18.11 của đoàn TTVN

18/11/2010 23:56 GMT+7

Môn đua thuyền: VN đoạt HCB thuyền rowing đôi nữ hạng nặng W2X của Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ (ảnh) với thành tích 7 phút 17 giây 15. Rất tiếc, các VĐV VN về đích chỉ kém Trung Quốc đúng 10 giây. Đây là lần đầu tiên đua thuyền rowing có thành tích cao ở đấu trường ASIAD.

Ảnh: Lan Phương

Môn đua thuyền: VN đoạt HCB thuyền rowing đôi nữ hạng nặng W2X của Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ (ảnh) với thành tích 7 phút 17 giây 15. Rất tiếc, các VĐV VN về đích chỉ kém Trung Quốc đúng 10 giây. Đây là lần đầu tiên đua thuyền rowing có thành tích cao ở đấu trường ASIAD.

Cử tạ: Không giành một huy chương nào tại ASIAD nhưng cử tạ VN cũng để lại dấu ấn ở hạng cân 94 kg nam. Lực sĩ Trần Văn Hóa chỉ đứng thứ 11 chung cuộc nhưng đã phá 3 kỷ lục quốc gia. Ở động tác cử giật, Hóa nâng được mức tạ 182 kg, phá KLQG của chính anh (181 kg). Ở động tác cử đẩy, Hóa tiếp tục phá KLQG của chính mình với 182 kg (kỷ lục cũ 181 kg). Sau hai lần nâng tạ được 364 kg, Hóa đã phá KLQG ở tổng cử.

Cầu mây nữ: Thắng Indonesia ở regu 1, nhưng đội VN lại để đối thủ lội ngược dòng ở regu 2 và 3. Chung cuộc VN thua 1-2, sẽ phải gặp Thái Lan ở bán kết.

Đấu kiếm: Nguyễn Thanh Loan thắng Kuwait vòng loại kiếm chém nữ nhưng thua VĐV Hồng Kông - Trung Quốc ở vòng 1/16. Nội dung kiếm 3 cạnh, Đỗ Hữu Cường bị loại ở vòng bảng. Nguyễn Tiến Nhật thắng ở vòng loại nhưng thua VĐV Jun Se Hoa - số 1 Hàn Quốc, hạt giống số 3 của ASIAD.

Cờ tướng: Nguyễn Thành Bảo tiếp tục chơi rất xuất sắc khi giành chiến thắng trước Ngô Quý Lâm (Đài Loan) ở ván đấu thứ 6, đạt được 9 điểm, vươn lên nhì bảng. Tuy nhiên, Bảo không còn cơ hội tranh chấp HCV, bởi Hồng Trí của Trung Quốc thắng Ngô Tôn Hàn (Singapore), để đoạt chức vô địch trước một vòng đấu. Nguyễn Thành Bảo chỉ cần chiến thắng ở ván đấu cuối cùng diễn ra hôm nay thì sẽ đoạt HCB.

Xe đạp địa hình: Nguyễn Thanh Đạm chỉ về hạng 7/8 VĐV ở nội dung đổ đèo nữ diễn ra sáng qua.

L.P - Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.