Lịch thi đấu ngày 16.11 của đoàn TTVN

15/11/2010 23:58 GMT+7

Bắn súng: 10m súng mục tiêu di động nam (Ngô Hữu Vượng, Nguyễn Văn Tùng, Trần Hoàng Vũ), 25m súng ngắn tiêu chuẩn (Đặng Lê Ngọc Mai, Nguyễn Thu Vân, Phạm Thị Hà) đều từ 8 giờ.

Bắn súng: 10m súng mục tiêu di động nam (Ngô Hữu Vượng, Nguyễn Văn Tùng, Trần Hoàng Vũ), 25m súng ngắn tiêu chuẩn (Đặng Lê Ngọc Mai, Nguyễn Thu Vân, Phạm Thị Hà) đều từ 8 giờ.

Billiards: Vòng loại 9 bóng pool nam (Nguyễn Phúc Long gặp Nasution của Indonesia, Lương Chí Dũng gặp Hassan của Maldives) lúc 9 giờ, tứ kết carom 3 băng (Lý Thế Vinh, Dương Anh Vũ) lúc 12 giờ.

Bóng bàn: Vòng 1 đôi nam (Đoàn Kiến Quốc - Đinh Quang Linh thi đấu với đôi Mông Cổ, Phan Huy Hoàng - Trần Tuấn Quỳnh thi đấu với đôi Trung Quốc).

Bóng đá: Đội nam gặp CHDCND Triều Tiên lúc 14 giờ 30, đội nữ gặp Trung Quốc lúc 18 giờ.

Bóng chuyền nam: VN gặp Ấn Độ lúc 17 giờ.

Boxing: Hạng cân 52 kg nam (Nguyễn Văn Hải thi vòng loại).

Cầu lông: Vòng 1 đơn nữ (Vũ Thị Trang gặp Cheah Lydia của Malaysia lúc 12 giờ 30).

Cầu mây: Vòng bảng giải đồng đội nữ (VN gặp Nhật Bản lúc 18 giờ).

Cờ vua: Vòng 8 đến 9 nam nữ (Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên) từ 14 giờ.

Cờ tướng: Vòng 4 nam nữ (Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Hoàng Hải Bình, Ngô Lan Hương) từ 13 giờ 30.

Cử tạ: Hạng 77 kg nam (Dương Thanh Trúc).

Judo: Hạng cân dưới 48 kg nữ (Văn Ngọc Tú) và 60 kg nam (Huỳnh Nhất Thống) từ 9 giờ.

Wushu: Trường quyền nữ (Dương Thúy Vi) từ 7 giờ 35, các hạng cân tán thủ tiếp tục đánh bán kết (có 4 VĐV VN vào).

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.