Ngày 13.11, đoàn thể thao VN thi 14 môn

12/11/2010 23:55 GMT+7

(TNO) Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Asiad (13.11), đoàn Thể thao VN sẽ đồng loạt ra quân trong 14 môn, trong đó các môn bóng và cờ do thể thức thi đấu kéo dài nên chưa thể có thành tích ngay, còn các môn đối kháng phải chờ diễn biến mới biết hy vọng của các vận động viên (VĐV) VN nhắm vào thứ hạng nào.

(TNO) Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Asiad (13.11), đoàn Thể thao VN sẽ đồng loạt ra quân trong 14 môn, trong đó các môn bóng và cờ do thể thức thi đấu kéo dài nên chưa thể có thành tích ngay, còn các môn đối kháng phải chờ diễn biến mới biết hy vọng của các vận động viên (VĐV) VN nhắm vào thứ hạng nào.

Riêng các môn như dance sport, bắn súng, wushu (talou), cử tạ sẽ trao huy chương ngay trong ngày thì niềm hy vọng lớn nhất của VN được đặt vào đôi khiêu vũ Ngô Minh Đức- Cao Thị Vân Diễm (nhảy la tinh).

Chỉ hy vọng đây là nội dung có thể có huy chương đồng vì khiêu vũ là môn thể thao mới, tuy VN có tiến bộ nhưng không dễ để giành vị trí cao
   
Lịch thi đấu cụ thể 14 môn của VN như sau:

Bơi lội: 400m hỗn hợp nam, 200m bướm nam (Võ Thái Nguyên, 17 giờ 07), 100m bướm nữ và 50 m ngữa nữ (Nguyễn thị Kim Tuyến, 17 giờ 26)

Billard: Vòng loại 6 banh đồng đội nữ snooker (Đoàn Thị Ngọc Lệ, Dương Thúy Vi), vòng loại biliiasr Anh  (Nguyễn Thanh Long), vòng loại snooker 8 bóng nam (Lương Chí Dũng) đều từ 9 giờ.

Canoeing: vòng loại canoe đơn nam (Hoàng Hồng Anh), vòng loại Kayak đơn nam (Nguyễn Thành Quang) đều từ 9 giờ

Cờ vua: Vòng 1,2 nam nữ (Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn,. Hoàng Bảo Trâm, Phạm Lê Thảo Nguyên) từ 14 giờ

Cờ tướng: Vòng 1, 2 nam nữ (Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Hoàng Hải Bình, Ngô Lan Hương) từ 13 giờ 30

Khiêu vũ thể thao: Điệu nhảy la tinh vòng tứ kết (Ngô Minh Đức, Cao Thị Vân Diễm) từ 14 giờ 30

Thể dục dụng cụ: Vòng loại đồng đội nam (Đặng Nam, Hoàng Cường, Trương Minh Sang, Phạm Phước Hưng, Hầu Trung Linh, Nguyễn Hà Thanh) thi đấu từ 8 giờ 30

Judo: Hạng cân dưới 100 kg nam (Đặng Hào gặp Al Raifi của Bahrain), hạng cân dưới 78 kg nữ (Trần Thúy Duy gặp Ogata Akari của Nhật Bản) từ 9 giờ

Bắn súng: 10 m súng trường hơi nữ (Nguyễn Thị Lệ Quyên, Lương Thị Bạch Dương),50m súng ngắn nam (Nguyễn Mạnh Tường, Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường), 10m súng trường nam (Dương Anh Quan, Phạm Ngọc Thanh, Vũ Thành Hưng) đề từ 8 giờ

Bóng bàn: đội nữ VN- CHDCND Triều Tiên (9 giờ), đội nam VN gặp Uzbekistan (13 giờ), nam VN gặp Đài Loan (15 giờ)

Bóng chuyền: Đội nam VN gặp Hàn Quốc (15 giờ)

Cử tạ: hạng cân 56 kg nam (Hoàng Anh Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn) từ 11 giờ 30, 48 kg nữ (Nguyễn Thị Hồng) từ 13 giờ 30

Wushu: Trường quyền nam (Nguyễn Huy Thành) từ 7 giờ 35, vòng loại tán thủ 52 kg nữ (Nguyễn Thị Bích), 56 kg nam (Phan Văn Hậu), 60 kg nữ (Tân Thị Ly), 60 kg nam (Nguyễn Minh Thông), 70 kg nam (Vương Đinh Khanh) từ 18 giờ 35.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.