Nghi án gian lận của nữ võ sĩ Đài Loan chưa có hồi kết

21/11/2010 23:56 GMT+7

Lãnh đạo Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU) lên tiếng xin lỗi trong khi hàng ngàn người dân Đài Bắc xuống đường phản đối ATU là diễn biến mới nhất liên quan đến việc nữ võ sĩ hạng cân 49 kg Yang Shu-chun của Đài Loan bị truất quyền thi đấu vì cáo buộc gian lận vào ngày 17.11.

Sau khi bị truất quyền thi đấu, Yang Shu-chun không chịu rời thảm đấu để phản đối quyết định của trọng tài - Ảnh: AFP

Lãnh đạo Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU) lên tiếng xin lỗi trong khi hàng ngàn người dân Đài Bắc xuống đường phản đối ATU là diễn biến mới nhất liên quan đến việc nữ võ sĩ hạng cân 49 kg Yang Shu-chun của Đài Loan bị truất quyền thi đấu vì cáo buộc gian lận vào ngày 17.11.

Hôm thứ bảy (20.11) lãnh đạo Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU) đã lên tiếng xin lỗi võ sĩ Yang Shu-chun. Trong cuộc họp kín với đội taekwondo Đài Loan, Phó chủ tịch và Phó tổng thư ký ATU đã nói lời xin lỗi vì đã sớm quy kết hành vi gian lận cho Yang Shu-chun. Sau đó, Chủ tịch ATU Lee Dai-Soon cho biết tổ chức của ông đang chờ báo cáo chính thức của Ủy ban Giám sát thi đấu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về vụ việc.

Ở diễn biến khác, tại quê nhà Đài Loan của Yang Shu-chun, hàng ngàn người đổ ra đường phố với băng-rôn ủng hộ Yang Shu-chun và công kích ATU cũng như BTC ASIAD. “Yang Shu-chun, chúng tôi ở bên bạn. Bạn là người đoạt huy chương vàng” là khẩu hiệu xuyên suốt mà những người biểu tình viết trên những tấm băng-rôn. Có nhóm người còn mặc đồng phục của môn taekwondo và tung cú đá vào biểu tượng của ATU nhằm phản đối tổ chức này. Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu cũng không đứng ngoài cuộc. Ngay từ khi xảy ra sự cố, ông đã lên tiếng bênh vực Yang Shu-chun và yêu cầu BTC điều tra rõ ràng. Hôm qua, vị lãnh đạo này lại một mực khẳng định: “Họ (ATU) phải chính thức xin lỗi”.

H.Q (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.