Olympic VN khủng hoảng tiền đạo

14/11/2010 23:59 GMT+7

Chiều hôm qua, đội tuyển Olympic VN đã có buổi tập kéo dài 90 phút trên sân trường Trung học Nancun. Trong buổi tập, HLV Calisto chủ yếu cho cầu thủ thả lỏng, rồi chia hai đội hình để thi đấu nhẹ nhàng. Toàn đội tỏ ra rất phấn khởi khi lần đầu tiên bóng đá VN lọt vào vòng hai tại đấu trường ASIAD.

HLV Calisto luyện cầu thủ sút 11m

Chiều hôm qua, đội tuyển Olympic VN đã có buổi tập kéo dài 90 phút trên sân trường Trung học Nancun. Trong buổi tập, HLV Calisto chủ yếu cho cầu thủ thả lỏng, rồi chia hai đội hình để thi đấu nhẹ nhàng. Toàn đội tỏ ra rất phấn khởi khi lần đầu tiên bóng đá VN lọt vào vòng hai tại đấu trường ASIAD.

HLV Calisto nói: “Triều Tiên  là một đội bóng có kỷ luật rất tốt, có nhiều cầu thủ giỏi và có nền tảng thể lực hơn hẳn VN. Trong khi đó, VN lại gặp nhiều khó khăn, bởi Đình Tùng, Ngọc Điểu bị treo giò, Đức Thiện, Anh Đức lại bị chấn thương, nên hàng tấn công của VN rất mỏng. Nếu như Anh Đức không kịp hồi phục thì chúng tôi không còn tiền đạo để đá”. Không chỉ gặp khó khăn ở hàng công, tuyến giữa VN còn gặp trục trặc bởi sự vắng mặt của Ngọc Điểu - người chơi rất tốt trong trận gặp Iran.

Tuy nhiên, HLV Calisto tỏ ra quyết tâm: “Tương quan lực lượng giữa VN và Triều Tiên là điều ai cũng nhận thấy. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ buông xuôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực chơi hết sức mình và chờ đợi thần may mắn”. Chính vì tin tưởng VN vẫn có cơ hội, nên HLV Calisto đã dành khá nhiều thời gian cho cầu thủ Olympic VN luyện sút 11m.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.