Park Tae Hwan nhắm đến giải MVP

10/11/2010 09:41 GMT+7

“Hoàng tử biển” Park Tae Hwan sẽ lên đường dự Asiad 16 với mục tiêu đoạt ít nhất 3 HCV để giành giải thưởng MVP dành cho “VĐV xuất sắc nhất giải”. Nói với Hãng tin Yonhap News, Park cho biết: “Tôi đã tìm được phong độ tốt nhất và đang sẵn sàng cho Asiad 16. Tôi hi vọng có thể trở về nhà với nụ cười chiến thắng”.

Park Tae Hwan được đánh giá là ứng cử viên giải thưởng MVP ở Asiad 16 - Ảnh: AFP

“Hoàng tử biển” Park Tae Hwan sẽ lên đường dự Asiad 16 với mục tiêu đoạt ít nhất 3 HCV để giành giải thưởng MVP dành cho “VĐV xuất sắc nhất giải”. Nói với Hãng tin Yonhap News, Park cho biết: “Tôi đã tìm được phong độ tốt nhất và đang sẵn sàng cho Asiad 16. Tôi hi vọng có thể trở về nhà với nụ cười chiến thắng”.

Park Tae Hwan được các chuyên gia thế giới gọi là “Michael Phelps của châu Á”. Còn người dân Hàn Quốc đặt cho anh biệt danh thân mật “Hoàng tử biển”. Ở tuổi 21, Park không chỉ trở thành kình ngư vĩ đại nhất trong lịch sử bơi lội Hàn Quốc, mà còn là một trong những tỉ phú trẻ nhất nước này với những khoản tiền khổng lồ từ các hợp đồng tài trợ, quảng cáo cho các hãng thời trang.

Park từng có những chiến công thần kỳ trên đường đua xanh. Cụ thể tại Asiad 15, khi ấy mới 17 tuổi và lần đầu tiên góp mặt tại giải, Park đã bất ngờ đoạt 3 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ để nhận danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất giải”. Sau thành công trên, Park tiếp tục tỏa sáng với 2 HCV cự ly 200m, 400m tự do tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Nhưng trong năm qua Park lại thi đấu sa sút và trắng tay ở tất cả giải đấu mà anh tham dự. Mãi đến tháng 8 mới đây, kình ngư này mới trở lại mạnh mẽ khi chiến thắng ở cự ly 400m tự do và đoạt HCB 200m tự do tại giải Pan Pacific tổ chức ở California, Mỹ. Từ đây Park nói: “Màn trình diễn tốt tại Pan Pacific sẽ giúp tôi có thêm động lực và niềm tin để chiến thắng tại Asiad 16”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.