Sẽ có vài điều chỉnh

15/11/2010 23:56 GMT+7

Một ngày sau trận thua đậm 1-6 trước Hàn Quốc, thầy trò Trần Vân Phát đã phân tích nguyên nhân cốt lõi dẫn đến trận thua là do cả đội bị cuốn theo lối chơi nhanh của đối thủ trong 30 phút đầu hiệp 1 nên hàng thủ bộc lộ nhiều lúng túng. Thêm vào đó sự thua kém sức mạnh trong tranh chấp khiến cả đội VN không thể duy trì được sự gắn kết trong đấu pháp.

Một ngày sau trận thua đậm 1-6 trước Hàn Quốc, thầy trò Trần Vân Phát đã phân tích nguyên nhân cốt lõi dẫn đến trận thua là do cả đội bị cuốn theo lối chơi nhanh của đối thủ trong 30 phút đầu hiệp 1 nên hàng thủ bộc lộ nhiều lúng túng. Thêm vào đó sự thua kém sức mạnh trong tranh chấp khiến cả đội VN không thể duy trì được sự gắn kết trong đấu pháp.

BHL đội nữ cho rằng điều này chỉ được khắc phục phần nào chứ khó có thể bảo đảm sự an toàn khi gặp ứng viên mạnh hơn là Trung Quốc vào chiều nay. Rất có thể hàng thủ VN sẽ có điều chỉnh khi Thùy Linh chơi thiếu ổn định sẽ được thay bằng Bùi Như hoặc Thúy An. Ngoài ra, Huyền Linh được kéo về thấp hơn. Nhưng cái chính là toàn đội phải hết sức tập trung và chơi dứt khoát với đấu pháp 5-3-2. Chỉ có vậy, một kết quả hòa hoặc thua với tỷ số thấp trước Trung Quốc mới có thể chấp nhận được. Tại vòng chung kết Asian Cup 2010, VN từng thua Trung Quốc 0-5.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.